Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu đồng minh cắt nguồn tài chính cho Iran

Cẩm Bình |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 12.7 kêu gọi các đồng minh giúp đỡ gây áp lực về kinh tế đối với Iran. Ông còn cáo buộc chính quyền Tehran bán vũ khí tại Trung Đông bất chấp những nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

“Chúng ta phải cắt mọi nguồn tài chính mà chế độ này (Iran) sử dụng tài trợ khủng bố và đổ vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm”, Ngoại trưởng Mỹ viết trên trang Twitter trước khi sang Brussels gặp bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU).

Washington vào tháng 5 đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015, mở đường cho việc tái áp đặt cấm vận với quốc gia Trung Đông. Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu các quốc gia khác dừng nhập khẩu dầu của Tehran kể từ ngày 4.11, hoặc phải đối mặt với trừng phạt tài chính, không có ngoại lệ.

Kể từ khi Mỹ quyết định rút khỏi, các quốc gia châu Âu đã nỗ lực duy trì những lợi ích kinh tế dành cho Iran, để đảm bảo nước này tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Nhiều công ty của lục địa già đang mạo hiểm với rủi ro bị Washington trừng phạt để tiếp tục tiến hành làm ăn với Tehran.

Trước đó, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa hoàn tất 3 ngày bàn luận tại Ả Rập Saudi về vấn đề Iran, nhằm xây dựng các biện pháp cắt giảm nguồn thu của nhà nước Hồi giáo này. Theo đó, Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt, đảm bảo nguồn cung ổn định trên thị trường dầu mỏ và giúp đỡ các đối tác tìm phương án thay thế cho nguồn dầu Iran.

Tổng thống Trump ngày 12.7 tại một cuộc họp báo cũng đã đưa ra phát biểu về chuyện này. Ông cho biết: “Có thể căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang, nhưng bây giờ họ đối xử với chúng tôi với sự tôn trọng nhiều hơn trước đây. Tôi biết Iran có nhiều vấn đề và kinh tế của họ đang sụp đổ. Vào một thời điểm nhất định, họ sẽ gọi để bàn bạc. Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại