Ngoại trưởng Lavrov tố Mỹ âm mưu can thiệp vào bầu cử Nga

Kiệt Linh |

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua (19/6) lên tiếng cho biết Washington đã công khai mục tiêu gây bất ổn cho Moscow, với sự chú ý đang hướng đến cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, ông Lavrov khẳng định Mỹ sẽ không dừng “hành vi can thiệp xấu xa vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền”.

“Các hình thức can thiệp như vậy rất đa dạng, bao gồm đe dọa, tống tiền và tổ chức ‘các cuộc cách mạng màu’. Cuộc đảo chính đẫm máu ở Ukraine thành công vào năm 2014 đã được thực hiện lại sáu năm sau đó ở Belarus, nhưng không thành công,” Ngoại trưởng Nga Lavrov giải thích. “Đây rõ ràng sẽ không phải là bước cuối cùng. Họ công khai đặt mục tiêu phá hoại sự ổn định chính trị trong nước ở nước ta – trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sắp diễn ra.”

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng trong khi tình hình thế giới đang “không dễ dàng”, thì có một sự củng cố rõ ràng về tính đa cực. Các trung tâm tăng trưởng và ra quyết định toàn cầu mới đang nổi lên ở Âu-Á, Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, dựa trên “quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm của các dân tộc trong việc quyết định vận mệnh của mình”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ được tổ chức “theo đúng luật pháp” và tuân thủ tất cả các thủ tục dân chủ và hiến pháp. Ông ấy đủ điều kiện để tái tranh cử, nhưng vẫn chưa thông báo liệu ông ấy có ý định làm như vậy hay không.

Vào tháng 3 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công khai tuyên bố rằng Tổng thống Putin “không thể tiếp tục nắm quyền”, mặc dù các quan chức ở Washington sau đó cho biết ông đang bày tỏ quan điểm cá nhân chứ không phải là một sự thay đổi chính sách thực sự.

Vài tháng sau, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã công khai ủng hộ “sự thay đổi chế độ” ở Nga, kêu gọi Washington khuyến khích “chính người Nga làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa những người có thẩm quyền thực sự,” nhằm tạo ra một cuộc cách mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại