Ngoại trưởng Iran chỉ được đi lại trong 6 dãy nhà ở New York, LHQ lên tiếng

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại với Mỹ về việc hạn chế đi lại ngặt nghèo với Ngoại trưởng Iran trong chuyến thăm New York dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc trong tuần này.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đến New York hôm 14.7 sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ký cấp thị thực cho ông. Tuy nhiên, Washington không cho phép ông Zarif di chuyển vượt khỏi phạm vi 6 dãy nhà của phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc ở khu Midtown Manhattan.

Ông Zarif chỉ được đi lại giữa phái bộ Iran, nhà riêng Đại sứ Iran và sân bay John F.Kennedy - Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq hôm 15.7 phát biểu với báo giới rằng, ban thư ký Liên Hợp Quốc "đang liên hệ chặt chẽ với phái bộ của Mỹ và Iran tại Liên Hợp Quốc, và đã bày tỏ quan ngại với nước chủ nhà".

Đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Brian Hook cho hay, không có quan chức chính phủ nào của Mỹ sẽ gặp ông Zarif.

"Việc Mỹ hạn chế đi lại của ông Zarif hoàn toàn phù hợp với các nghĩa vụ của mình theo thoả thuận 1947 với Liên Hợp Quốc" - quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định.

Bất chấp việc hạn chế đi lại, ông Zarif hôm 15.7 đã có cuộc trả lời phỏng vấn BBC và NBC tại nhà riêng Đại sứ Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết, tất cả các cuộc họp, phỏng vấn và phát biểu của ông Zarif sẽ được thực hiện tại Liên Hợp Quốc, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc và nhà riêng Đại sứ Iran.

"Hạn chế đi lại tại một số con phố ở New York chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của Ngoại trưởng Iran" - ông Mousavi nhấn mạnh.

Ông Zarif dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Liên Hợp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững, nhằm giải quyết các vấn đề bao gồm xung đột, đói nghèo, bình đẳng và biến đổi khí hậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại