Nghiên cứu mới: Hình dáng mũi của mỗi người là do thời tiết "nhào nặn"

Hoa Hướng Dương |

Mũi là một trong năm ngũ quan trên khuôn mặt người và có vai trò quan trọng giúp chúng ta hít thở không khí. Tuy nhiên, bạn có biết hình dạng của nó là do đâu không?

Mũi là một trong năm ngũ quan và có vị trí ở trung tâm khuôn mặt, thế nhưng mỗi người lại có một hình dáng và kích thước mũi riêng.

Nghiên cứu mới về hình dáng mũi và sự liên hệ với thời tiết

Nghiên cứu mới: Hình dáng mũi của mỗi người là do thời tiết nhào nặn - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới tiết lộ mối quan hệ giữa hình dáng mũi và... thời tiết! Ảnh minh họa Internet.

Trước đó, quan niệm về hình dáng mũi là do cấu trúc xoang hay hộp sọ gây ra. Nhà nghiên cứu Mark Shriver thuộc Đại học bang Pennsylvania, Mỹ cho biết:

"Rất nhiều người đã tìm cách đo đạc hộp sọ để tìm mối liên quan giữa điều kiện không khí với mũi, nhưng không ai làm việc đó với người đang sống".

Để đi tìm kiếm câu trả lời về sự khác nhau này ở mỗi người, các nhà nhân chủng học quốc tế đã tiến hành khảo sát và nghiên cứu cấu trúc mũi của nhiều nhóm người ở các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới.

Sau khi tiến hành quét gương mặt của 476 tình nguyện viên từ những nơi có điều kiện địa lý và khí hậu khác nhau như Đông Á, Nam Á, Bắc Âu và Tây Phi và môt phỏng trên mô hình 3D cấu trúc mũi.

Các nhà nghiên cứu tiến hành đo đạc sự nhô ra của đầu mũi, chiều rộng cánh mũi, độ rộng của lỗ mũi,... và phân tích, đối chiếu các dữ liệu có được với nhau cùng việc áp dụng phép thử thống kê để tính toán khả năng chuyển gien cho mỗi đặc tính.

Họ nhận ra rằng có 2 yếu tố do chọn lọc tự nhiên quyết định là chiều rộng của cánh mũi và lỗ mũi trước. Ngoài ra, họ còn tìm ra một mối liên hệ đặc biệt giữa hình dáng mũi và... thời tiết!

Mũi là bộ phận rất nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm có trong không khí vì mũi là nơi mà không khí bên ngoài được đưa vào trong cơ thể. Các nhà khoa học cho rằng có thể có một sự liên hệ giữa hình dáng mũi và thời tiết nơi con người sinh sống.

Hình dáng mũi là do nhiệt độ và độ ẩm gây nên

Nghiên cứu mới: Hình dáng mũi của mỗi người là do thời tiết nhào nặn - Ảnh 2.

Những người mũi to thường sống ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Ảnh minh họa Internet.

Thật vậy, họ đã tìm ra mỗi quan hệ này: độ rộng của khoang mũi có liên quan tới nhiệt độ trung bình và độ ẩm tuyệt đối.

Hay nói cách khác, người có mũi to thường sống ở nơi có độ ẩm và nhiệt độ cao, còn những người có mũi nhỏ thường sống ở nơi lạnh và khô hơn. Đây là kết quả của quá trình tiến hóa để giúp con người có thể thích nghi tốt nhất với điều kiện thời tiết nơi mình sống.

Đây cũng chính là quy luật Thompson do nhà giải phẫu học người Anh Arthur Thompson đưa ra vào cuối những năm 1800. Ông nhận thấy những người mũi dài và nhỏ thường sống ở khu vực khô và lạnh.

Trong khí những người mũi ngắn và rộng lại thường sống ở khu vực nóng ẩm.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên PLOS Genetics.

Nguồn: Sciencealert.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại