Nghiên cứu "kỳ cục": Những người hay chửi thề thường thông minh hơn!

Nguyên Huy |

Có thể đây là tin vui cho những người hay chửi thề. Mới đây, các nhà khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc chửi bậy và trí thông minh.

Các nhà khoa học tại Đại học Rochester, Hoa Kỳ đã khảo sát 1000 người tham gia. Họ được các chuyên gia đánh giá về trí thông minh dựa trên 400 hành vi đặc trưng của con người. Kết quả này được công bố trên tạp chí Personality and Individual Difference.

Trong quá trình nghiên cứu, những người tham gia được hỏi về mức độ thực hiện 400 hành vi kể trên và tần suất thực hiện.

Những đối tượng được cho là thông minh hơn khi họ có thói quen chửi thề, ăn bữa sáng rất cay, và đi xung quanh nhà trong trạng thái không mảnh vải che thân. Ngoài ra, những người có tính hướng ngoại, như lái xe hơn 75 dặm trên giờ, chơi cờ bạc, thích nói đùa, và uống rượu bia nhiều.

Nghiên cứu kỳ cục: Những người hay chửi thề thường thông minh hơn! - Ảnh 1.

Những người thông minh thường có thói quen chửi thề. Ảnh: Pinterest

Nghiên cứu cũng chỉ ra mỗi liên quan giữa sự phức tạp của từng tính cách riêng biệt và các cách xử lý hành vi của con người.

Trước đây, các nhà khoa học cho biết những người có khả năng ghi nhiều từ bậy nhất trong một phút có xu hướng đạt điểm cao hơn trong các bài IQ.

Tháng 11, 2015, một nghiên cứu khác được đăng trên tạp chí Language Science cho thấy những người có khả năng dùng nhiều từ bậy lại có khả năng hùng biện tốt hơn.

Một lợi ích nữa của việc chửi thề là nó hoạt động như cơ chế giảm đau tự nhiên. Các nhà tâm lý học từ Đại học Keele, nước Anh đã tiến hành thử nghiệm trên những người chửi thế trước khi họ tham gia bất kì hoạt động thể chất nào như chạy xe đạp hoặc đo lực nắm bàn tay.

Trong hai bài thử nghiệm vận động nói trên, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người hay chửi thề thường có biểu hiện cải thiện đáng kể trong các bài vận động so với người không chửi thề.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Richard Stephens cho biết: “Trước đây, các nghiên cứu chỉ ra rằng người hay chửi thề thường có khả năng chịu đau đớn tốt hơn. Các nhà khoa học giải thích điều này là do sự kích thích của hệ thần kinh giao cảm, khiến cho tim bạn đập nhanh hơn khi đang trong tình trạng nguy hiểm”.

Nguồn: Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại