Nghịch lý sau 8 trận đầu AFF Cup 2018

Đoàn Dự |

Với thể thức mới, các trận đấu ở vòng bảng AFF Cup đều có rất đông khán giả. Nhưng 2 trận sân nhà đầu tiên của ĐKVĐ và đương kim Á quân lại có rất nhiều ghế trống.

AFF Cup 2018 cho tới lúc này đã thắng lợi lớn ở mặt thu hút NHM nhờ cách thức thi đấu vòng bảng mới. 19/20 trận đấu vòng bảng sẽ đều có 1 đội chủ nhà, nhờ thế lượng CĐV tới sân tăng đột biến.

Tuy nhiên, sau 8 trận đấu đầu tiên, đã có một nghịch lý xảy ra. Hiện trong số các trận đấu đã thống kê được chính xác lượng khá giả (6/8), trận của ĐKVĐ Thái Lan đón Timor Leste lại có lượng CĐV thấp nhất (8,764 người).

Hai trận đấu đông nhất, vượt mức 30.000 lượt khán giả là Singapore 1-0 Indonesia và Campuchia 0-1 Malaysia.

Cách đây ít phút, khi Indonesia có trận đầu tiên trên sân nhà tại AFF Cup 2018, đón tiếp Timor Leste, các khán đài sân Gelora Bung Karno, nơi có tới hơn 77.000 ghế ngồi lộ rất nhiều khoảng trống mênh mông. Ở những khu vực khán đài đẹp nhất, có rải rác NHM chủ nhà ngồi xem thi đấu và cổ vũ cuồng nhiệt. Nhưng những đám đông ấy không thể xua đi sự lạnh lẽ ở sân Gelora Bung Karno.

Bảng B, AFF Cup 2018: Indonesia 3-1 Timor Leste

Một thực tế là thời gian gần đây, cả ĐTQG Thái Lan và Indonesia đều không được lòng NHM. Thậm chí ở trận thua Singapore 0-1, họ còn bị một nhóm CĐV dùng khổ nhục kế để khích tướng. Nhóm CĐV này đã lấy thành công của các đội trẻ Indonesia thời gian qua ra để kiêu khích ĐTQG nhưng chung cuộc vẫn phải chịu thua 0-1.

Trở lại trận thắng Timor Leste 3-1, dù Indonesia áp đảo về tỷ số nhưng thực chất họ phải vô cùng chật vật mới có nổi 3 điểm trước địch thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Chắc chắn, NHM Indonesia không thể hài lòng với chiến thắng này của đội nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại