Nghị sĩ Ukraine dọa tái diễn lịch sử chiếm đóng Moskva, TNS Nga phản pháo: Hãy đọc lại SGK!

Hồng Anh |

Sputnik đưa tin, vừa qua, ông Igor Mosiychuk, đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã đe dọa rằng Ukraine có thể tái chiếm đóng và chia cắt nước Nga như "trong lịch sử".

Tuyên bố trên đã được đăng tải trên tài khoản cá nhân của ông Mosiychuk.

Cụ thể, ông này tin rằng năm 1612, Moskva đã được giải phóng từ sự kiểm soát của quân đội Ukraine, chứ không phải quân đội Ba Lan; bởi lực lượng bị đánh đuổi khỏi thủ đô của nước Nga khi ấy có tới gần 70% là những chiến binh người Cô-dắc của Ukraine.

Vị nghị sĩ này ám chỉ rằng Kiev có thể tái diễn hành động tương tự trong lịch sử và chiếm đóng các thành phố của Nga trong tương lai gần.

"Lịch sử luôn có xu hướng tái diễn. Do đó nước Nga thời hiện đại nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với một cuộc tấn công mới của Ukraine", ông Mosiychuk cảnh báo.

Ngoài ra, ông này còn nhấn mạnh rằng quá trình này đã bắt đầu được tiến hành, bởi Nga đã đánh thức "đất nước của những chiến binh"; và cơn thịnh nộ ấy chỉ có thể được xoa dịu bằng việc kiểm soát các thành phố của Nga, đặc biệt là Moskva.

Theo Sputnik, nghị sĩ Mosiychuk thường xuyên có những tuyên bố gây "sốc" về Nga.

Hồi tháng 5 vừa qua, sau khi cây cầu dài nhất châu Âu nối liền bán đảo Crimea và lục địa Nga được khánh thành, ông Mosiychuk đã gọi cây cầu là "cơ sở hạ tầng của kẻ thù", đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ đích thân ra lệnh phá hủy cây cầu đó nếu ông là Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Bên cạnh đó, vị nghị sĩ này còn ra sức kêu gọi các cơ quan an ninh của Ukraine tìm kiếm trợ thủ để tiến hành tấn công cây cầu Crimea.

Phản ứng trước tuyên bố được cho là mang tính khiêu khích mới đây của nghị sĩ Mosiychuk, Thượng nghị sĩ Nga Sergei Tsekov - thành viên của Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga - cho biết ông nghi ngờ về vốn kiến thức của vị nghị sĩ Ukraine, và cho rằng những thông tin do ông Móiychuk đưa ra có phần thiển cận và phóng đại.

Còn Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, lại nặng lời hơn khi "khuyên nhủ" ông Mosiychuk nên "đọc lại sách giáo khoa lịch sử" để phát ngôn được chuẩn xác hơn, theo Gazetta.ru.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại