Mắng Nga "xối xả", cựu thủ tướng Ukraine quyết tính sổ, đòi Moskva bồi thường 100 tỉ EUR

Tất Đạt |

Bà Yulia Tymoshenko khẳng định chính phủ mới sẽ "rà soát" toàn bộ và quyết đòi Kremlin trả giá vì những gì đã gây ra với người dân Ukraine.

Cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko - lãnh đạo đảng Batkivshchyna - mới đây đã tuyên bố Nga cần phải bồi thường cho Kiev vì những mất mát và tổn thất đã gây ra đối với đất nước và người dân Ukraine. 

"Nước Nga sẽ phải trả giá vì hành động hiếu chiến, vì sự hi sinh của những người lính và người dân Ukraine, vì hủy hoại sức khỏe và tính mạng con người, vì vi phạm nhân quyền, vì tội chiếm đoạt tài sản công và tài sản tư nhân trên đất nước Ukraine," bà Yulia Tymoshenko tuyên bố trong bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia "Chiến lược mới cho Hòa bình và An ninh" được tổ chức tại Kiev.

Theo bà Yulia Tymoshenko, các cơ quan ngoại giao Ukraine phải tích cực bảo vệ quyền lợi của người dân và đất nước Ukraine trước việc Nga vi phạm quy định của các cơ quan pháp luật quốc tế, bao gồm Tòa án Tư pháp Quốc tế, Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Nhân quyền Châu Âu.

Lãnh đạo Đảng Batkivshchyna cũng cho biết đội ngũ của bà đã thu thập được hàng nghìn hồ sơ về những thiệt hại mà các công dân Ukraine phải gánh chịu. Cụ thể, theo bà Tymoshenko, những binh sĩ bị thương, người thân gia đình liệt sĩ, và những công dân bị mất nơi cư trú phải nhận được tiền bồi thường từ nước Nga "hiếu chiến".

"Nếu tất cả các công dân Ukraine đều khởi kiện nước Nga, thì tổng cộng số tiền bồi thường - dựa theo các điều khoản của Tòa án Nhân quyền Châu Âu - sẽ vượt qua 100 tỉ EUR (tương đương 113 tỉ USD). Đây là khoản tiền các công dân xứng đáng nhận được để bồi thường cho những gì họ đã trải qua," nhà chính trị gia tuyên bố. 

Cũng trong phiên họp, bà Tymoshenko nhấn mạnh rằng chính phủ hiện tại không thực hiện tròn trách nhiệm trong việc triển khai những hành động pháp lí để đảm bảo quyền lợi cho hàng loạt công ty nhỏ và vừa bị thiệt hại do Nga. Bà khẳng định chính phủ mới sẽ "rà soát" toàn bộ và quyết đòi Kremlin trả giá vì những gì đã gây ra với người dân Ukraine.

"Tổng số tiền mà Kuwait đòi Iraq bồi thường là 462 tỉ USD và Iraq đã phải chi trả gần hết số tiền này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ buộc Nga bồi thường cho Ukraine," thủ lĩnh đảng Batkivshchyna kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại