Tư lệnh hải quân Ukraine: Moskva định "chọc sườn" Kiev từ biển Azov, nhưng chưa đủ tự tin

Hồng Anh |

Tư lệnh Hải quân Ukraine Ihor Voronchenko, đã đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh về kịch bản Nga tấn công đổ bộ Ukraine từ Biển Azov.

"Nga chưa đủ tự tin"

Kyiv Post đưa tin, vừa qua Tư lệnh Hải quân Ukraine - Phó Đô đốc Ihor Voronchenko, đã đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh về kịch bản Nga tấn công đổ bộ Ukraine từ biển Azov, trong bối cảnh tình trạng căng thẳng giữa Nga và Ukraine về các vấn đề trong khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phát biểu trong chương trình đối thoại Svoboda Slova (Tự do Ngôn luận), được phát sóng trên kênh truyền hình ICTV của Ukraine, ông Voronchenko cho biết hiện nay Nga có gần 120 tàu chiến các loại trên biển Azov.

Mặc dù chỉ 36/120 tàu đó có khả năng thực hiện nhiệm vụ hàng hải, và chỉ 24 tàu trong số đó được trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng phía Kiev vẫn coi đây là động thái đe dọa đối với an ninh của Ukraine trong khu vực, ông Voronchenko nói.

Quan trọng hơn, vị Phó đô đốc Hải quân này cho rằng việc Nga tăng cường sức mạnh hải quân trong khu vực chính là dấu hiệu báo trước về kế hoạch tấn công đổ bộ của Nga nhằm vào khu vực bờ biển của Ukraine trên biển Azov. 

Ông cho biết quân đội Ukraine đã bắt gặp nhiều hoạt động của quân đội Nga cho thấy Kremlin đang chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch trên.

"[Quân đội Nga] đã tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ như vậy trên biển Caspi", ông Vorochenko khẳng định trên sóng truyền hình.

Tuy nhiên, ông này cho biết Nga sẽ chỉ tiến hành kế hoạch tấn công đổ bộ nhằm vào khu vực đất liền của Ukraine từ phía biển Azov khi họ đủ tự tin có thể đánh nhanh, thắng nhanh trước quân đội Ukraine.

Do đó, trước khi có đủ sự tự tin cần thiết, Nga sẽ tiếp tục cản trở hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng tàu thủy đến và đi từ các cảng biển Mariupol và Berdyansk của Ukraine, nhằm ngầm phá hoại nền kinh tế của Kiev, ông Vorochenko nói.

Tư lệnh hải quân Ukraine: Moskva định chọc sườn Kiev từ biển Azov, nhưng chưa đủ tự tin - Ảnh 2.

Cảng Mariupol nhìn từ tàu tuần tra của Ukraine. Ảnh: RFE.

Theo ông Vorochenko, nhằm đáp trả các hành động của Nga, phía Ukraine đã "tăng cường lực lượng và triển khai nhóm tàu tuần tra" trên biển Azov. Ông này cho rằng chính nhờ sự "cứng rắn" của Ukraine, nên trong tuần qua, các lực lượng hải quân Nga không hề ngăn chặn hay tiến hành kiểm tra bất cứ tàu thuyền thương mại nào của Ukraine.

"Tuy nhiên, tôi tin rằng xung đột giữa hai nước còn có thể nổ ra trên biển Đen", ông Voronchenko nói.

Trong những tháng gần đây, phía Kiev liên tục đưa ra các cáo buộc Moskva tăng cường các động thái cản trở nước này trên biển Azov, như việc kiểm tra các tàu hàng khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các cảng biển Ukraine bị chậm trễ - đặc biệt là sau khi cây cầu nối liền bán đảo Crimea và lục địa Nga được đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Ukraine còn đổ lỗi cho Nga vì đã khiến giá thành của các loại hàng hóa và chi phí vận chuyển qua tuyến đường biển này bị đội lên đáng kể.

Trong tình hình "nước sôi, lửa bỏng" ấy, phía Ukraine lại tiếp tục tuyên bố sẽ thành lập căn cứ hải quân và thành lập lữ đoàn mới trên biển Azov. Đáp trả tuyên bố trên, nhiều ý kiến trong giới chính trị và giới chuyên gia Nga cho rằng đó là điều "hoang đường", bởi Ukraine không thể nào có đủ ngân sách để làm điều đó.

Biển Azov sắp có "biến"?

Hôm 30/10 vừa qua, trong phiên họp về tình hình Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC), Đại diện thường trực của Ukraine tại LHQ Volodymyr Yelchenko đã khẳng định Nga đang tiếp tục xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo Crimea để chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân tới khu vực này.

"Quá trình quân sự hóa trên bán đảo Crimea đang được [Nga] nhanh chóng tiến hành nhanh nhất có thể. Phía Nga đã tăng cường gấp đôi sức mạnh quân sự trên bán đảo này, và tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự để triển khai vũ khí hạt nhân, đồng thời sửa chữa và nâng cấp các kho chứa đầu đạn hạt nhân cũ từ thời Liên Xô", ông Yelchenko phát biểu tại LHQ.

Ngoài ra, ông này cũng cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho các lực lượng ly khai tại Donbas qua đường biển Azov và bán đảo Crimea, đồng thời tỏ ra lo ngại về viễn cảnh Ukraine bị tấn công từ phía biển Azov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại