Kiev tuyên bố thành lập 39 lữ đoàn mới, Nga mỉa mai: Hoang đường! Ukraine lấy đâu ra tiền?

Hồng Anh |

Nhiều quan chức và chuyên gia Nga đã tỏ thái độ nghi ngờ về tuyên bố thành lập 39 lữ đoàn chiến đấu mới của Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Hãng tin Interfax đưa tin ngày 11/10 cho biết, vừa qua, trong buổi gặp gỡ các chỉ huy của Lực lượng Vũ trang, Lực lượng Cảnh sát và Lực lượng Biên phòng của Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã thông báo về việc thành lập các lữ đoàn chiến đấu mới và quyết tâm tăng cường tính sẵn sàng trong lực lượng quân đội Ukraine:

"39 lữ đoàn chiến đấu, một số đơn vị tác chiến, hậu cần và kỹ thuật đã được thành lập. Lực lượng tại các khu vực đặc biệt nguy hiểm - cả ở miền Đông và khu vực gần bán đảo Crimea - cũng đã được bố trí và sẵn sàng đáp trả các đòn tấn công hay động thái gây hấn của nước ngoài.

Các lực lượng này phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, kể cả trong khu vực Transnistria và miền Bắc Ukraine."

Kiev tuyên bố thành lập 39 lữ đoàn mới, Nga mỉa mai: Hoang đường! Ukraine lấy đâu ra tiền? - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: RT.

"Chuyện hoang đường"

Theo RT, nhiều quan chức và chuyên gia Nga đã tỏ thái độ nghi ngờ về tuyên bố của Tổng thống Ukraine.

Ông Leonid Kalashnikov, Chủ tịch Ủy ban về Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG), hội nhập Á-Âu và giao tiếp với đồng bào thuộc Hạ viện Nga, khẳng định tất cả những hành động được cho là "khiêu khích" tại khu vực bán đảo Crimea đều là từ phía Kiev.

"Ukraine định thành lập 39 lữ đoàn gì vậy? Bất cứ ai theo dõi sát sao tình hình xung đột trên lãnh thổ Crimea đều hiểu rằng mọi động thái khiêu khích hay gây hấn đều đến từ phía Kiev. Chính họ đã chặn nguồn nước ngọt tới Crimea, cũng chính họ đã đòi cắt tuyến đường sắt tới Nga", ông Kalashnikov lập luận.

Nghị sĩ này cho rằng có thể lí do ông Poroshenko đưa ra tuyên bố trên là do cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Ukraine. "Tỉ lệ ủng hộ ông Poroshenko đã 'lung lay' từ lâu", ông Kalashinov nói.

Đại diện của Bán đảo Crimea, Đại biểu Hội đồng Nhà nước Crimea Vladislav Ganzhara, cũng khẳng định họ không hề có bất kì hành động đe dọa nào đối với Ukraine. Đồng thời, ông cũng tỏ ra quan ngại về các động thái "đáng lo lắng" gần đây của Kiev đối với Crimea, từ những lời dọa dẫm cho đến những hành động tiêu cực đối với bán đảo này.

Ông Ganzhra cho rằng tuyên bố của Tổng thống Poroshenko về những mối đe dọa từ Crimea là chuyện "hoang đường".

Trong khi đó, Đại tá nghỉ hưu Viktor Litovkin cho biết ông không tin là Ukraine có đủ khả năng thành lập 39 lữ đoàn chiến đấu như tuyên bố của ông Poroshenko. Trả lời câu hỏi của RT, ông này cho biết nguồn ngân sách của Ukraine quá hạn hẹp để thực hiện được điều đó.

"Về nhân lực, thì dân số Ukraine đáp ứng được, nhưng họ không có đủ ngân sách. Để duy trì hoạt động huấn luyện thường xuyên cho các lữ đoàn mới, [chính phủ Ukraine] sẽ cần số tiền lớn để chi trả cho các loại nhiên liệu, đạn dược, xây doanh trại và trang bị cho binh sĩ... Ukraine đâu thể giải quyết được hết những vấn đề này", vị Đại tá nhận định.

Bên cạnh đó, ông Litovkin còn cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã "tàn tạ", khiến nước này hầu như không thể tự sản xuất khí tài quân sự. Bởi vậy, nên khả năng cao là các binh sĩ thuộc "lữ đoàn mới" của Ukraine sẽ không được tiếp cận các loại vũ khí tiên tiến, vị Đại tá kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại