Ukraine lu loa về VK hạt nhân ở Crimea, nghị sĩ Nga mỉa mai: Uống thuốc đi và ngừng ngu dốt!

Vy Lam |

Ông Belik còn giễu cợt rằng, nếu với mỗi giai đoạn hiện đại hóa QĐ của Nga, ngoại trưởng Ukraine lại có phản ứng gay gắt thì ông ta sẽ sớm hủy hoại hoàn toàn sức khỏe của mình.

Trả lời hãng tin RT về những cáo buộc của Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho rằng Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân tại Crimea, nghị sĩ Dmitry Belik - đại biểu đại diện thành phố Sevastopol (Crimea) tại Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh, nỗi lo sợ của Kiev hoàn toàn vô căn cứ.

Ông Belik thậm chí còn khuyến cáo những người đã lan truyền tin đồn này hãy uống thuốc chống lo âu.

"Tôi khuyên ông Klimkin uống loại thuốc chống lo âu rất tốt này, nó được gọi là rễ nữ lang, có dạng viên nén. Nếu chính quyền Ukraine chưa hủy hoại hoàn toàn ngành công nghiệp dược phẩm của họ thì loại thuốc này chắc hẳn vẫn có mặt trong các hiệu thuốc ở Kiev".

Ông Belik đồng thời nhấn mạnh rằng, Nga không lý do chiến lược hay chiến thuật nào để triển khai vũ khí hạt nhân ở Crimea cả. Tuy nhiên, Crimea sẽ liên tục tiếp nhận các vũ khí mới trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa do lực lượng quân đội Nga tiến hành.

Vị nghị sĩ còn giễu cợt rằng, nếu trong mỗi giai đoạn của chương trình hiện đại hóa này, ngoại trưởng Ukraine lại có phản ứng gay gắt như trên thì ông ta sẽ sớm hủy hoại hoàn toàn sức khỏe của bản thân.

Ukraine lu loa về VK hạt nhân ở Crimea, nghị sĩ Nga mỉa mai: Uống thuốc đi và ngừng ngu dốt! - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cáo buộc Nga triển khai vũ khí hạt nhân tại Crimea.

Cũng nêu quan điểm về vấn đề trên, Ruslan Balbek - một nghị sĩ khác của Nga cho rằng việc Nga bố trí vũ khí hạt nhân tại Crimea là một chuyện "vô lý", bởi hiện tại nơi đó không có phương tiện nào để triển khai thứ vũ khí này cả.

"Tuy nhiên, với sự ngu dốt của mình, các quan chức ngoại giao Ukraine có thể sẽ nghĩ tới việc triển khai đầu đạn hạt nhân trên máy bay chiến đấu, hoặc tàu tuần tra, thậm chí trên xe tăng" - ông Balbek nói.

Phó chủ tịch ủy ban Hội nhập Á-Âu của Duma Quốc gia Nga Viktor Vodolatskiy thì nhận định giả thuyết của Ukraine về vũ khí hạt nhân ở Crimea là "thiếu căn cứ và không chuyên nghiệp".

Ông Vodolatskiy nhấn mạnh, lãnh thổ của Nga đủ rộng để triển khai vũ khí hạt nhân, chứ không cần bố trí chúng ở Crimea do bán đảo này thiếu các cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn.

Trước đó, phát biểu trên kênh ATR, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho rằng Nga đã biến Crimea thành một căn cứ quân sự khổng lồ.

"Chúng tôi những nghi ngờ rằng ở đó có thể có vũ khí hạt nhân, hoặc ít nhất là cơ sở hạ tầng cho vũ khí hạt nhân" - Ông Klimkin cho biết, đồng thời nói thêm rằng Nga đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Syria từ Crimea

Cũng theo ông Klimkin, Bộ Ngoại giao Ukraine đang có kế hoạch soạn thảo một nghị quyết đặc biệt trình Liên Hợp Quốc về vấn đề "quân sự hóa Bán đảo Crimea".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại