Nghĩ ô tô là quái vật, xông vào đập phá, bị cáo khẳng định không "ngáo đá"

Hoàng Văn |

Lao ra đường la hét, nhìn thấy ô tô, Sơn nghĩ là "quái vật" nên xông vào đập phá. Nhưng tại tòa, bị cáo này khẳng định thời điểm đó không hề sử dụng ma túy.

Sáng 19/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (SN 1970, trú tại Trần Bình Trọng, Nha Trang) 12 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, khoảng 9h30’ ngày 30/11/2017, tại khu vực trước nhà số 2 Trần Bình Trọng, Nha Trang, Sơn đứng giữa đường la hét, quậy phá và chặn các phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường.

Lúc này, thấy xe ô tô hiệu Mercedes Benz-E200, BKS 79A-155.79 của Công ty TNHH Muối Thanh Tâm Nha Trang do ông Nguyễn Đức Quỳnh điều khiển đi ngang qua, Sơn đến chặn trước đầu xe và nhảy lên nắp ca pô và mui xe dẫm đạp. Sau đó, Sơn dùng tay chân đập phá, làm móp méo, hư hỏng phần nắp ca pô và mui xe.

Nghĩ ô tô là quái vật, xông vào đập phá, bị cáo khẳng định không ngáo đá - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn tại tòa

Cùng ngày, Công an phường Phước Tiến phối hợp với Cảnh sát 113 khống chế, đưa Sơn về trụ sở làm việc. Theo định giá, giá trị tài sản bị hư hỏng là 8.569.000 đồng.

Tại cơ quan công an cũng như tại phiên tòa, Sơn khai nguyên nhân đập phá xe ô tô là do nhìn thấy ô tô cứ tưởng "quái vật" xuất hiện sau cơn bão số 12 nên xông vào "xử". Sơn khẳng định trước tòa, thời điểm đó, bị cáo không sử dụng ma túy.

Theo hồ sơ, ngày 5/6/2017, Nguyễn Thanh Sơn bị UBND phường Phước Tiến áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy", trong thời hạn 3 tháng.

Ngày 18/11/2017, Sơn bị Công an phường Phước Tiến xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Năm 2008, Sơn bị xử phạt 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại