Nghi án người phụ nữ bị chồng hờ tẩm xăng đốt

Xứ Thanh |

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, bà Triệu Thị H. bị chồng hờ đánh nhiều cái vào người rồi tưới xăng lên người đốt.

Sáng 4/8, thông tin từ Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã thụ lý để điều tra vụ chồng tẩm xăng đốt vợ. Nạn nhân là bà Triệu Thị H. (44 tuổi, tạm trú tại xã Cư M’lan, huyện Ea Súp).

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/8, bà H. và ông Lý Văn Dương (38 tuổi, chồng bà H.) chuẩn bị dụng cụ để đi làm rẫy. Theo đó, ông Dương mua 5 lít xăng rồi chia đôi ra hai can (2,5 lít/can), pha nhớt vào bên trong can (để chạy máy phát cỏ). Trong lúc đang chuẩn bị đồ đạc, có người hàng xóm mời đi nhậu nên cả hai vợ chồng ông Dương cùng đi uống rượu, không đi làm rẫy nữa.

Bà H. cho hay, sau khi nhậu xong, hai vợ chồng ông Dương về nhà thì xảy ra cãi nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Dương túm tóc, đấm nhiều cái vào mặt, đầu bà H. Không dừng lại ở đó, ông Dương chụp lấy can xăng tưới lên người bà H. rồi lấy hộp quẹt trong túi áo châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, mẹ ông Dương nhanh tay dùng chăn ướt dập lửa và cùng mọi người đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, bà H. đang được tích cực điều trị các vết bỏng từ ngực, bụng, đùi và mặt với diện tích bỏng hơn 40% cơ thể, độ III. Bệnh nhân tự khai bỏng do chồng đốt.

Được biết, ông Dương và bà H. về sống với nhau như vợ chồng 6 năm nay, có một con gái chung 5 tuổi. Theo bà H., đây không phải là lần đầu bà bị chồng hờ đánh đập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại