Nghệ sĩ Hoàng Trinh chăm chồng ung thư: "Có biến cố cũng bình tâm đón nhận"

Hương (tổng hợp) |

Mỗi khi thấy ông xã buồn, Hoàng Trinh lại nhắc cách mình đã vượt qua bệnh ung thư tuyến giáp để động viên và khích lệ anh, kiên cường chiến đấu với bệnh ưng thư phổi.

Hoàng Trinh được biết đến là một nghệ sĩ có khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, nhiều thể loại vai khác nhau. Chị là gương mặt quen thuộc với khán giả khi đảm nhận hơn 200 vai diễn từ sân khấu đến truyền hình, điện ảnh, sitcom…

Chị từng là người dẫn chương trình trong loạt kịch thiếu nhi "Chuyện ngày xưa" cực kỳ ăn khách trên HTV7 với vai mèo Li Li của nhóm Líu Lo. Chị cũng là bạn thân và là bạn diễn ăn ý, lâu năm của nhiều nghệ sĩ như Thành Lộc, Hữu Châu, Mỹ Duyên, Thanh Thủy, Đình Toàn…

Năm 1995, Hoàng Trinh đoạt giải Mai Vàng với vai Hoa Na vở "Trong hào quang bóng tối" và nhiều giải thưởng khác.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh chăm chồng ung thư: Có biến cố cũng bình tâm đón nhận - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh.

Gia tài vai diễn đồ sộ

Hoàng Trinh được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình có 11 anh chị em. Chị là cô con gái cưng của ông chủ tiệm may Việt Dũng nổi tiếng trên đường Pasteur tại quận 1. Hiểu một cách nào đó, gia đình của Hoàng Trinh thuộc diện khá giả ở Sài Gòn thời đó.

Sau khi học xong phổ thông, Hoàng Trinh thi vào ngành sư phạm, khoa toán nhưng vì có sở thích tìm hiểu và phân tích tính cách, tâm lý con người mà chị bỏ ngang để theo học ngành nghệ thuật.

Hoàng Trinh tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật khoa kịch nói, năm 1991 và đầu quân về đoàn kịch Cửu Long Giang với khao khát được thể hiện khả năng diễn xuất, hóa thân vào nhiều cuộc đời, nhiều số phận, nhiều nhân vật khác nhau.

Hoàng Trinh cũng để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua các vở diễn "Tiếng giày đêm", "Đèn không hắt bóng" ở sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần và biến đổi đa dạng qua hàng loạt các vai diễn ở IDECAF. Trong đó, phải đặc biệt kể đến loạt kịch thiếu nhi "Ngày xửa ngày xưa", đã đưa tên tuổi Hoàng Trinh tới gần khán giả.

Bên cạnh đó, nhắc tới nghệ sĩ Hoàng Trinh, không thể không nhắc tới rất nhiều bộ phim mà chị từng tham gia, như: Phạm Công Cúc Hoa, Mùi ngò gai, Sức nặng tình thâm, Sứ mạng song sinh, Cô Thắm về làng, Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Ngôi sao khoai tây, Gia đình là số 1 phần 3

Hoàng Trinh có một gia tài vai diễn đồ sộ, hơn 200 vai nhưng chị lại vô cùng "hiền lành". Những ai yêu thương và theo dõi nghệ sĩ Hoàng Trinh có lẽ dễ dàng nhận ra, chị là một trong những nghệ sĩ "sạch" nhất showbiz Việt. Bởi đơn giản là chị chọn con đường và cuộc sống bình yên, giản dị chứ không xô bồ, bon chen lấy tiếng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng, cuộc đời nghệ sĩ Hoàng Trinh được trải hoa hồng. Có rất nhiều thăng trầm, biến cố nhưng chị chọn cách bình thản đón nhận như một phần tất yếu của cuộc sống…

Hoàng Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hơn 200 vai diễn.

Kết hôn với tình đầu, bình yên trong biến cố

Thời điểm Hoàng Trinh theo học khoa kịch nói trường Văn hóa nghệ thuật TPHCM, chị quen biết Dị Thảo – một nam diễn viên khá nổi tiếng thời đó. Dị Thảo cũng là mối tình đầu của Hoàng Trinh. Hai người gắn bó với nhau hơn 10 năm mới nên duyên chồng vợ.

Thế nhưng, khi về chung một nhà, hai người lại phát triển sự nghiệp theo hai hướng khác nhau. Dị Thảo không theo nghề nữa còn Hoàng Trinh – tên tuổi và sự nghiệp ngày càng rực rỡ.

Kết hôn 5 năm, Hoàng Trinh mới quyết định có con. Năm đó, chị 35 tuổi. Cô con gái duy nhất của Hoàng Trinh và Dị Thảo được đặt tên Kỳ Thanh. Từ khi có con, nghệ sĩ Hoàng Trinh dành 50% thời gian cho công việc, nửa còn lại cho gia đình. Bởi Hoàng Trinh không mưu cầu sự nghiệp mà chỉ cầu con cái, gia đình hạnh phúc.

Hơn 20 năm kết hôn, nghệ sĩ Hoàng Trinh cho biết, chị chưa từng khóc vì chuyện mâu thuẫn vợ chồng, chỉ có rơi nước mắt cho những vai diễn trên sân khấu. Cả hai đều bận rộn xây dựng tổ ấm nên không còn thời gian để… cãi nhau.

Những tưởng Hoàng Trinh đã có hạnh phúc tuyệt đối nhưng không. 13 năm trước, chị bị ung thư tuyến giáp. Chính ông xã là người đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Và giờ đây, chồng chị lại đang điều trị ung thư phổi. Con gái du học ở nước ngoài, Hoàng Trinh trở thành trụ cột cho cả gia đình, từ tài chính đến tinh thần.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh chăm chồng ung thư: Có biến cố cũng bình tâm đón nhận - Ảnh 4.

Hình cưới của nghệ sĩ Hoàng Trinh và ông xã Dị Thảo.

Tuy nhiên, khi nói về những khó khăn này, chị khá bình thản và an yên. Không phải chị có nghị lực phi thường, hay sự chịu đựng sắt thép hơn những người phụ nữ khác. Chỉ đơn giản rằng, tất cả những gì Hoàng Trinh đang làm là vì gia đình – những người yêu thương của chị.

Chị tâm sự, vì cùng gặp các vấn đề về sức khỏe ở tuổi trung niên nên hai vợ chồng càng gần nhau hơn. Chị nhói lòng, có chút hoảng loạn mỗi khi nhìn ông xã chịu đau, nhưng sau đó, chị tự chấn chỉnh tinh thần để anh không nhận ra sự lo lắng đó.

Chị luôn động viên chồng, ai rồi cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, còn sống được ngày nào thì mình cố gắng ngày đó. 

Mỗi khi thấy ông xã buồn, chị nhắc lại cách mình đã vượt qua ung thư tuyến giáp để động viên và khích lệ tinh thần anh.

"Ngày xưa, con quá nhỏ, em còn trẻ, bị ung thư vẫn cố gắng đi diễn, làm việc, không để căn bệnh khiến tinh thần suy sụp. Vì vậy, em nghĩ anh sẽ làm được". Tịnh tâm là phương pháp tốt nhất để cả hai nhìn mọi điều một cách tích cực", chị chia sẻ trên một tờ báo.

Ngoài động viên tinh thần, Hoàng Trinh còn tìm đọc các bài viết liên quan bệnh này trên mạng cũng như nói chuyện kỹ với bác sĩ, rồi phân tích cho chồng hiểu.

Chị có hẳn một quyển sổ ghi chú riêng để theo dõi sức khỏe của bạn đời. Hàng ngày chị ghi ra anh ăn gì, uống thuốc gì để điều chỉnh kịp thời. "Chúng tôi bên nhau hơn 20 năm, đồng cam cộng khổ nên có biến cố gì sắp tới, cả hai cũng bình tâm đón nhận", Hoàng Trinh nói.

Chia sẻ về cuộc sống trong thời gian dịch bệnh vừa qua, Hoàng Trinh thừa nhận gia đình khá lao đao khi không có thu nhập. Chị phải rút tiền tiết kiệm để trang trải cho cuộc sống, vừa lo cho con gái du học, vừa chữa bệnh cho chồng. Tuy khó khăn là thế nhưng gia đình chị "liệu cơm gắp mắm" nên cũng không đến nỗi rơi vào tuyệt vọng.

Dù cuộc sống nhiều biến cố, thăng trầm nhưng nghệ sĩ Hoàng Trinh đón nhận bằng tâm thế bình tích cực nhất.

Hiện tại, bên cạnh nghiệp diễn, hiện tại nghệ sĩ Hoàng Trinh còn kiêm thêm nghề bán hàng online đồ mỹ phẩm, đồ dùng nhập khẩu để cải thiện phần kinh tế trong nhà. Ngày nào, Dị Thảo thấy khỏe trong người, anh còn phụ giúp Hoàng Trinh lên đơn và giao hàng.

"Buồn cỡ nào tôi cũng không ù lì mà tìm cách khắc phục, lao vào công việc. Tâm hồn chúng ta khỏe khắn thì thần thái mới tươi tắn được", nghệ sĩ Hoàng Trinh cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại