Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: 'Không đi cầu này thì đi cầu kia'

Ngọc Tú |

Dù phía Cienco 4 cho biết đã có phương án giảm giá vé cho người dân sống bên 2 đầu cầu về mức giá đã hỗ trợ trước đây, thế nhưng người dân vẫn tiếp tục phản đối.

Video ngày thứ 5 người dân chặn cầu Bến Thuỷ.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 2.

Từ sáng 7/12, khoảng 40 ô tô cùng cả trăm người dân tiếp tục lên đầu cầu Bến Thuỷ 1 (phía bên tỉnh Hà Tĩnh) dàn hàng chặn xe qua cầu. Đây là ngày thứ 5 người dân liên tiếp có hành động chặn cầu, phản đối Trạm thu phí BOT Bến Thuỷ.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 3.

Người dân dừng ô tô, đứng thành tốp giữa đường, chắn các lối lên cầu Bến Thuỷ 1 khiến giao thông qua đây hỗn loạn. Các ô tô không thể qua cầu.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 4.

Nhận thông tin sự việc, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt vận động, tuyên truyền người dân, phân luồng cho các phương tiện khác đi qua cầu Bến Thuỷ 2.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 5.

Lân này, đa số chủ yếu là người dân ở huyện Nghi Xuân, sống sát với cầu Bến Thuỷ lên phản đối. Nhiều xe mang biển số tỉnh Nghệ An cũng lên tham gia.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 6.

Trước đó vào chiều 5/12, lãnh đạo Cienco4 đã làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An. Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Cienco4 giảm giá vé quý và tháng cho người dân như mức cũ.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 7.

Đầu cầu phía bên tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đứng ra phân luồng, điều tiết các phương tiện đi qua cầu Bến Thuỷ 2 để tránh ách tắc.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 8.

Đoàn người mỗi lúc tập trung càng đông, chắn hết lối lên cầu Bến Thuỷ 1.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 9.

Một chiếc xe trong đoàn người tham gia phản đối di chuyển lên cầu thì bị hết hơi lốp xe.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 10.

Chủ xe bơm lốp tại chỗ. Lực lượng chức năng đến xem chủ xe sửa để giải phóng hiện trường.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 11.

Chiếc xe chặn lối lên cầu khiến giao thông hỗn loạn, các phương tiện xe máy phải đi sang làn đường ngược chiều.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 12.

Khi không có cơ quan chức năng, người dân đứng ra giữa đường chặn lối lên cầu. Khi có cơ quan chức năng, người dân lại nép vào bên đường.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 13.

Sáng 7/12, một cán bộ Trạm thu phí BOT Bến Thuỷ đến phát tờ thông báo cho người dân về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ tiền chênh lệch giữa vé tháng, vé quý mới so với vé tháng, quý cũ cho người dân sống ở huyện Nghi Xuân và TP. Vinh.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 14.

Tờ thông báo của Trạm thu phí BOT Bến Thuỷ phát cho người dân.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 15.

Đọc tờ thông báo về việc hỗ trợ này, người dân rất bức xúc và không đồng tình. Người dân cho rằng, họ không đi đường BOT nên không cần BOT hỗ trợ mà phải bỏ luôn Trạm thu phí BOT Bến Thủy 1.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 16.

Ông Hoè và nhiều người lớn tuổi khác cũng tham gia với đám đông người dân phản đối việc thu phí BOT trên cầu Bến Thuỷ 1.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 17.

Ông Phạm Hồng Phương - Phó GĐ Ban thương hiệu Cienco4 cho biết, phía Tổng Công ty đã có phương án hỗ trợ cho người dân mức giá cũ. Ông Phương cho biết, sự việc những ngày qua không ảnh hưởng gì, giao thông bình thường. Không đi cầu này thì đi cầu kia.

Ngày thứ 5 dân chặn cầu, PGĐ thương hiệu Cienco4: Không đi cầu này thì đi cầu kia - Ảnh 18.

"Mình đang có thiện chí như thế, Tổng 4 chỉ có hỗ trợ như thế", ông Phương nói. Nếu dân tiếp tục tái diễn việc lên cầu chặn xe, ông Phương cho biết, "việc đó thì có các cấp thẩm quyền".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại