Đơn vị BOT nói "dân hiểu sai", hơn 30 ô tô tiếp tục vây trạm thu phí cầu Bến Thủy

Ngọc Tú |

Sau 2 ngày không được giải đáp thắc mắc, người dân xung quanh cầu Bến Thuỷ 1 tiếp tục lái xe lên cầu, rồi kéo nhau đến trạm thu phí cầu Bến Thuỷ để gây sức ép.

Gần 9h sáng 5/12, hơn 60 người cùng hơn 30 ô tô các loại tiếp tục đi lên đầu cầu Bến Thuỷ 1 (phía tỉnh Hà Tĩnh) đậu thành hàng dài. Trên các xe đều có nhiều băng rôn, khẩu hiệu với nội dung phản đối giá vé và phản đối việc đặt trạm thu phí tại cầu Bến Thuỷ 1.

Khác với 2 ngày trước là người dân dùng ô tô chặn các lối đi khiến giao thông tắc nghẽn thì lần thứ 3 này, người dân đậu xe thành hàng dài rồi đứng ra phản đối.

Đơn vị BOT nói dân hiểu sai, hơn 30 ô tô tiếp tục vây trạm thu phí cầu Bến Thủy - Ảnh 1.

Sáng 5/12, hơn 60 người dân cùng 30 ô tô tiếp tục lên đầu cầu Bến Thuỷ 1 để phản đối thu phí BOT.

Xe máy vẫn có thể lưu thông qua cầu. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an TP. Vinh đã đứng ra chặn, phân luồng hướng dẫn ô tô đi sang cầu Bến Thuỷ 2.

Sau gần 1 giờ đứng ở đầu cầu, khoảng 20 người dân mang theo các băng rôn đi bộ qua cầu tiến về Trạm thu phí cầu Bến Thuỷ 1 để yêu cầu lãnh đạo cơ quan này giải đáp thắc mắc.

Đến gần 10h sáng cùng ngày, người dân đã gặp được ông Võ Ngọc Sỹ - Giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh TP. Vinh để hỏi những vẫn đề thắc mắc.

Ông Sỹ cho biết, từ ngày 1/1/2016, phía cơ quan đã có hỗ trợ giá vé tháng và quý cho người dân vùng phụ cận cầu Bến Thuỷ. Tuy nhiên, do áp dụng theo thông tư mới nên chính sách trên bị huỷ bỏ.

Đơn vị BOT nói dân hiểu sai, hơn 30 ô tô tiếp tục vây trạm thu phí cầu Bến Thủy - Ảnh 2.

Sự việc khiến giao thông hỗn loạn.

Trả lời câu hỏi tại sao dân không đi trên đường BOT vẫn phải trả phí, ông Sỹ cho rằng, người dân hiểu như vậy là chưa đúng. Ông khẳng định, mgười dân đi từ huyện Nghi Xuân và TP. Hà Tĩnh có sử dụng BOT, phạm vi sử dụng nhiều hay ít thì khó nói.

Trước sức ép và nhiều câu hỏi của người dân đặt ra, ông Sỹ cho biết chỉ giải thích được những thông tin trên, còn những câu hỏi khó khác ông sẽ báo lên cấp trên để trả lời theo đúng thẩm quyền.

Chưa thấy thoả đáng từ câu trả lời của Giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh TP. Vinh, người dân vẫn tập trung vây quanh trạm thu phí cầu Bến Thuỷ 1. Đến gần 12h trưa cùng ngày, họ mới chịu rời khỏi hiện trường.

Đơn vị BOT nói dân hiểu sai, hơn 30 ô tô tiếp tục vây trạm thu phí cầu Bến Thủy - Ảnh 3.

Công an TP. Vinh phân luồng xe đi sang cầu Bến Thuỷ 2 để tránh ách tắc.

Theo người dân, nếu chưa nhận được câu trả lời thoả đáng, những ngày tới họ sẽ tiếp tục tái diễn sự việc trên.

Trao đổi với PV vào sáng cùng ngày, Trung tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, những ngày qua khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Thành đánh giá, sự việc ngày qua xuất phát từ bức xúc của người dân. Họ cho rằng không đi đường BOT mà vẫn phải trả phí chứ không hề có đối tượng xấu đứng sau vụ việc này.

Đơn vị BOT nói dân hiểu sai, hơn 30 ô tô tiếp tục vây trạm thu phí cầu Bến Thủy - Ảnh 4.

Người dân vây trạm thu phí cầu Bến Thuỷ 1 nhiều giờ liền.

Thiếu tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân cho biết, sáng nay cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động từng người về việc nếu họ chặn xe gây mất an toàn giao thông thì sẽ vi phạm quy định pháp luật. Sau đó, người dân rời hiện trường và sang trạm thu phí hỏi.

"Lực lượng chức năng luôn túc trực tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự", Thiếu tá Thắng nói.

Đơn vị BOT nói dân hiểu sai, hơn 30 ô tô tiếp tục vây trạm thu phí cầu Bến Thủy - Ảnh 5.

Ông Võ Ngọc Sỹ (GĐ chi nhánh BOT tuyến tránh TP. Vinh- bìa trái) trả lời nhưng không đáp ứng được thắc mắc của người dân

Thiếu tá Thắng khẳng định, sự việc do người dân bức xúc khi không đi đường BOT vẫn phải đóng phí chứ không có ai xúi giục. Nếu có biểu hiện của việc vi phạm pháp luật hay có người đứng sau thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại