Nga “vượt xa" Mỹ về phát triển tên lửa siêu thanh

Kiều Anh |

Nga đã vượt xa Mỹ về phát triển vũ khí siêu thanh, Giám đốc Cơ quan Giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Yermakov nhận định ngày 28/5.

Ảnh minh họa: Tass

Ảnh minh họa: Tass

"Theo chính những tuyên bố được phía Mỹ đưa ra, họ đang cố gắng "bắt kịp" Nga về lĩnh vực này trong nhiều năm qua. Nga đã cho thấy những tiến triển đáng kể trong phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh.

Đây là động thái tất yếu của chúng tôi nhằm đảm bảo vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, cũng như duy trì sự ổn định chiến lược", quan chức Nga nhận định.

Ông Vladimir Yermakov cũng cho rằng: "Dường như đây là một nỗ lực của Washington nhằm khôi phục danh tiếng quân sự đã bị rung chuyển bấy lâu bằng loại vũ khí công nghệ cao nhất này.

Tuy nhiên, có thể thấy Mỹ đang đối mặt với những tổn thất tài chính to lớn cũng như chưa có bất kỳ hệ thống siêu thanh hoàn thiện nào đi vào sử dụng".

Nói về rủi ro từ việc Mỹ phát triển tên lửa siêu thanh với an ninh Nga, nhà ngoại giao này cho rằng, trước những hành động của Mỹ với an ninh quốc tế trong những thập kỷ gần đây: "Sẽ không phải là phóng đại khi nói rằng bất kỳ hệ thống vũ khí nào từ Mỹ đều gây ra những rủi ro với các quốc gia mà Mỹ coi là đối thủ hoặc kẻ thù của họ"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại