Tiết lộ căn cứ mật chứa phi đội UAV hùng hậu của Iran

Anh Thư |

Một căn cứ mật dưới lòng đất nằm bên dưới dãy núi Zagros ở Iran là nơi trú ẩn của 100 máy bay không người lái (UAV) gồm những chiếc thuộc hàng "nguy hiểm nhất thế giới".

Một trong các chiếc máy bay không người lái đang đậu dưới căn cứ mật - Ảnh: WANA/REUTERS

Một trong các chiếc máy bay không người lái đang đậu dưới căn cứ mật - Ảnh: WANA/REUTERS

Theo Time of Israel, đài truyền hình nhà nước Iran hôm 28-5 đã phát sóng cảnh quay một căn cứ mật dành cho máy bay không người lái, được cho là nằm ẩn dưới lòng đất, bên dưới dãy núi Zagros ở phía Tây Iran.

Thông tin từ đoạn phim cho biết khoảng 100 máy bay không người lái đang được cất giữ trong căn cứ mật này, bao gồm Ababli-5 mà quân đội Iran cho biết được trang bị tên lửa Qaem-9, "phiên bản Iran" của vũ khí đất đối không Hellfire (Lửa địa ngục) nổi tiếng của Mỹ.

Đoạn phim cũng cho thấy căn cứ là một đường hầm lớn, được cho là sâu vài trăm mét dưới lòng đất.

Theo hãng tin Reuters, vị trí chính xác của căn cứ không được tiết lộ. Reuters cũng dẫn lời Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, tư lệnh quân đội Iran: "Không nghi ngờ gì nữa, các máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran là lực lượng mạnh nhất khu vực. Khả năng nâng cấp máy bay không người lái của chúng tôi là không thể ngăn cản".

Tiết lộ căn cứ mật chứa phi đội UAV hùng hậu của Iran  - Ảnh 1.

Dàn tên lửa hùng hậu - Ảnh: - Ảnh: WANA/REUTERS

Phóng viên của kênh truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết anh đã mất 45 phút di chuyển bằng trực thăng từ TP Kermanshah ở miền Tây Iran đến căn cứ mật này. Anh ta chỉ được phép tháo khăn bịt mắt khi đã hạ cánh xuống căn cứ.

Iran bắt đầu phát triển máy bay không người lái từ thập niên 80 của thế kỷ trước, ngay giữa cuộc xung đột kéo dài 8 năm với Iraq.

Vào đầu tháng 5, tờ Iran International từng đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) công bố 2 căn cứ ngầm dành cho máy bay không người lái mang tên lửa tấn công, được khánh thành vào ngày 30-4.

Tiết lộ căn cứ mật chứa phi đội UAV hùng hậu của Iran  - Ảnh 2.

Một máy bay mang tên lửa - Ảnh: - Ảnh: WANA/REUTERS

Theo Sephah News, cơ quan truyền thông của IRGC, các căn cứ được xây dựng dưới dạng đường hầm ở trung tâm các ngọn núi cao, chứa các hệ thống tên lửa đất đối không và máy bay không người lái tấn công, bao gồm những chiếc có tầm hoạt động 2.000 km, 2 hệ thống phóng tên lửa và 2 hệ thống phóng cùng lúc nhiều máy bay không người lái.

Chuẩn tướng Amir-Ali Hajizadeh, Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC, nhấn mạnh: "Chúng tôi có thể phóng cùng lúc 60 máy bay không người lái từ căn cứ".

Theo Time of Israel, thông tin này được đưa ra sau một vụ nổ vào hôm 25-5 tại khu phức hợp quân sự Parchin của Iran, khiến một kỹ sư thiệt mạng. Tờ New York Times đưa tin hôm 27-5 rằng cuộc tấn công có thể được thực hiện bởi máy bay không người lái cảm tử quadcopter, trong một cuộc tấn công "phù hợp với mô hình của các cuộc tấn công trước đó, được cho là từ Israel".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Iran

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại