Nga và Ukraine "bế tắc" vì vụ việc eo biển Kerch tại phiên tòa ở Hague

Thanh Tuấn |

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow và Kiev đã không thể giải quyết bất đồng về vụ việc ở eo biển Kerch tại cuộc họp của Tòa án Công lý quốc tế của Liên hợp quốc ở Hague.

Cuộc họp diễn ra vào ngày 21/11, nội dung của nó cơ bản là phê duyệt các thủ tục tố tụng liên quan đến vụ kiện.

Trước đó, Tòa án Công lý quốc tế của Liên hợp quốc đã đưa ra phán quyết rằng, Nga cần đệ trình Biên bản ghi nhớ về những yêu sách của Ukraine trong vụ kiện của Kiev đối với Moscow trước ngày 8/12/2020.

“Theo quyết định ngày 8/11/2019, Tòa án quốc tế đã phán quyết thời hạn đệ trình biên bản ghi nhớ của Nga trong việc thực hiện công ước quốc tế về trấn áp hành vi tài trợ cho khủng bố và công ước về chống phân biệt chủng tộc”, trích văn bản của Tòa án Công lý quốc tế.

“Bất chấp những nỗ lực trước đây của các bên để đạt được thỏa thuận về các vấn đề gây tranh cãi. Nhưng những bất đồng cơ bản vẫn tồn tại đã được đệ trình lên cuộc họp của Tòa án Công lý quốc tế. Tuy nhiên, trong thời gian đó các bên đã không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Các nhà ngoại giao Nga nói, trọng tài cần phải quyết định phân chia thành hai giai đoạn là quyền tài phán và thực thi. Phía Nga kiên quyết và khẳng định sự cần thiết phải tách ra như vậy. Ngoài ra, hội đồng trọng tài cần phải xác định thời gian biểu cho việc nộp các tài liệu tố tụng.

“Việc trọng tài thông quan các tài liệu tố tụng dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần. Sau đó, các thủ tục tố tụng liên quan giữa Ukraine và Nga đến vụ việc eo biển Kerch sẽ bước vào giai đoạn mới”, Bộ ngoại giao nhấn mạnh.

Vào ngày 25/11/2018, nhóm 24 thủy thủ Ukraine cùng ba tàu hải quân bị Nga bắt giữ tại Eo biển Kerch nối liền Biển Đen và Biển Azov với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp vùng biển nước này. Ukraine phủ nhận cáo buộc và đòi Nga phóng thích thủy thủ cùng tàu chiến song không được đáp ứng. Ngày 17/11/2019, Nga đã trao trả cho chính phủ Kiev 3 tàu từng thu giữ trước đó. Cùng với đó, thủy thủ của các tàu này đã được trao trả về cho Ukraine hồi tháng 9, sau gần 10 tháng bị giam giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại