Nga và UAE hợp tác phát triển máy bay thế hệ thứ 5

Tuấn Sơn |

Trả lời phỏng vấn báo giới, Giám đốc điều hành hãng chế tạo hàng không MiG, bà Ilya Tarasenko cho biết, hãng này và phía Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới.

"Trong khuôn khổ triển lãm quân sự IDEX-2017 ở Abu Dhabi, chúng tôi đã ký thỏa thuận với UAE về việc hợp tác đưa ra khái niệm và phác thảo dự án về dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới", bà I. Tarasenko nói. Thỏa thuận chính thức đã được hai bên ký trong tháng 2/2017.

Liên quan tới dự án hợp tác này, Bộ trưởng Công Thương Nga, Denis Manturov cho biết thêm, Tập đoàn chế tạo hàng không hợp nhất Nga (UAC) sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho hãng MiG thực hiện chương trình. Đặc biệt, hãng chế tạo Sukhoi sẽ hỗ trợ MiG đưa ra khái niệm về dòng máy bay thế hệ thứ 5 mới sử dụng một động cơ phản lực.

Nga và UAE hợp tác phát triển máy bay thế hệ thứ 5 - Ảnh 1.

Các biến thể của máy bay chiến đấu MiG-29

Còn theo lời lãnh đạo Tập đoàn Rostec, Sergey Chemezov, máy bay thế hệ thứ 5 mới hợp tác với UAE sẽ được phát triển trên nền tảng công nghệ của máy bay chiến đấu MiG-29 hiện nay: "Việc phát triển máy bay chiến đấu mới sẽ bắt đầu từ năm 2018 và quá trình này sẽ kéo dài khoảng 7 - 8 năm".

Giới chuyên gia nhận định, việc hãng MiG tìm được đối tác phát triển máy bay thế hệ thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng với việc sống còn của Tổ hợp thiết kế máy bay quân sự giàu truyền thống của Nga.

Dù có nền tảng công nghệ tốt, nhưng do chú trọng vào các dòng tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ và không giành được các gói thầu cung cấp máy bay mới cho Quân đội Nga, hãng MiG đã gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, máy bay MiG-29 có thể coi là một kiệt tác của ngành công nghiệp chế tạo hàng không Xô Viết. Được tối ưu tốt về khí động học và nhiều kỹ thuật hàng không tân tiến, MiG-29 tỏ ra có nhiều ưu thế so với máy bay chiến đấu F-16 cùng thời kỳ của Mỹ.

Tuy nhiên, việc chạy đua công nghệ giữa Liên Xô và Mỹ và sự tan vỡ của Liên Xô đã làm dòng máy bay chiến đấu này thiếu điều kiện được hoàn thiện và nâng cấp. Kết quả là MiG-29 dù tạo được tiếng vang lớn khi xuất hiện, nhưng lại không thành công về mặt kinh tế.

Nga và UAE hợp tác phát triển máy bay thế hệ thứ 5 - Ảnh 2.

Chương trình phát triển máy bay thế hệ thứ 5 MiG-1.44 của hãng MiG. Vì các lý do kỹ thuật và kinh tế, chương trình này đã bị đóng băng.

Với việc hợp tác với UAE, một quốc gia rất chịu chi cho quốc phòng, máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới trên nền tảng MiG-29 sẽ có cơ hội tối ưu về mặt công nghệ và khả năng xuất khẩu. Mặt khác, chương trình này cũng tạo điều kiện cho Nga có thêm dòng tiêm kích thế hệ 5 hạng nhẹ mới.

Điều này cũng đúng với xu hướng phát triển của Quân đội Nga trong tương lai với chương trình PAK FA là dòng máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 5 hạng nặng, chi phí cao và một dòng máy bay thế hệ mới khác, nhỏ gọn và có giá thành phù hợp để nhanh chóng trang bị đại trà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại