Nga - Ukraine và cuộc chiến giành bầu trời

Mai Phương
|

Cuộc xung đột ở Ukraine đã bước vào một giai đoạn mới, trong đó cuộc chiến giành quyền kiểm soát không phận đóng vai trò then chốt.

Máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine.

Hai cuộc chiến tranh

Báo Gazeta.Ru dẫn nguồn từ tờ New York Times (NYT), cho biết Nga và Ukraine đang ngày càng sản xuất nhiều loại vũ khí tấn công trên không tiên tiến với hy vọng xoay chuyển cục diện xung đột vũ trang, trong bối cảnh các hoạt động chiến đấu giữa lực lượng mặt đất gần như bị đóng băng.

Cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine về bản chất là "hai cuộc chiến trong một". Theo tờ NYT, một trong những cuộc xung đột đó đang diễn ra suốt ngày đêm do bộ binh và các đơn vị điều khiển máy bay không người lái ẩn nấp dọc theo mặt trận dài 1.300km tiến hành.

Nga đang từ từ tiến quân vào phía Đông Donbas. Ukraine đang tiến hành các hoạt động chiến đấu phòng thủ, liên tục phản công và cố gắng giành lại lãnh thổ đã mất.

Theo tờ NYT, "cuộc chiến khác" đang diễn ra trên không, đó là cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu trời.

"Cuộc chiến trên không này là một cuộc đối đầu toàn diện, trải dài từ vài mét phía trên những hàng cây cháy sém đến các vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất thấp. Một cuộc chiến khác đang diễn ra theo từng đợt trên bầu trời.

Nó nhắm vào các thành phố xa xôi và các cơ sở quân sự ở cả hai nước, thường trong bóng tối mịt mù, và ngày càng trở nên nguy hiểm đối với cả người Ukraine và người Nga", ấn phẩm NYT nêu rõ.

Mục tiêu của các cuộc không kích này vượt xa các mục tiêu quân sự thuần túy. Ukraine tìm cách làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế của Nga, đưa cuộc chiến đến Nga và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải đồng ý ngừng bắn với các điều khoản không do ông ấy đặt ra.

Đối với Nga, đây là sự tiếp nối của một chiến dịch kéo dài nhằm làm suy yếu ý chí của Ukraine.

Các cuộc không chiến ngày càng trở nên khốc liệt khi cả hai bên đều phát triển các loại vũ khí hiện đại với cỡ nòng ngày càng lớn và khả năng chiến đấu ngày càng cao.

Hiện nay, theo báo cáo của tờ NYT, Nga đang lắp đặt động cơ phản lực lên các máy bay không người lái giá rẻ, tạo ra một chòm sao tàu vũ trụ trên quỹ đạo để dẫn đường vũ khí, và phát triển các tên lửa hành trình giá rẻ nhằm lấp đầy khoảng trống giữa máy bay không người lái tấn công tốc độ thấp và tên lửa đạn đạo chiến thuật hiện đại.

Các máy bay chiến đấu đa năng của Nga đang phóng các quả bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh, đang từng bước xóa sổ các khu vực kiên cố, tuyến phòng thủ và vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine liên tục cải tiến kho vũ khí máy bay không người lái, tên lửa lai và máy bay không người lái tích hợp hệ thống dẫn đường và liên lạc tiên tiến, cho phép tấn công chính xác hơn vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hứa sẽ tăng cường các cuộc không kích trong khi Ukraine thử nghiệm các tên lửa đạn đạo tự sản xuất đầu tiên.

Cả hai quốc gia đều đang sử dụng các phương pháp bảo vệ mới chống lại các biện pháp đối phó điện tử và các hệ thống tự động dẫn hướng vũ khí đến mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người.

Theo tờ NYT, khi Nga và Ukraine mở rộng kho vũ khí tấn công, hệ thống phòng không của họ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng.

Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống tên lửa phòng không Patriot, phương tiện duy nhất có thể bảo vệ các cơ sở của nước này khỏi tên lửa đạn đạo của Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ thị các nhà ngoại giao của mình tăng cường nỗ lực để đảm bảo nguồn cung tên lửa phòng không Patriot từ các đồng minh.

Tuy nhiên, việc nguồn dự trữ tên lửa đất đối không Patriot ngày càng cạn kiệt do chiến tranh ở Iran đã làm phức tạp thêm nhiệm vụ này, và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời hứa cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot và các hệ thống phòng không trong những năm tới.

Điểm mà Ukraine không thể so sánh với Nga là quy mô công nghiệp sản xuất vũ khí. Theo tờ NYT, Nga sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái tấn công tiêu chuẩn, mồi nhử và tên lửa hành trình.

Tình báo Ukraine ước tính Nga sản xuất khoảng 120 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, vượt quá tổng sản lượng tên lửa đất đối không dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Nga cũng đang phát triển các loại máy bay không người lái đánh chặn của riêng mình và vẫn sở hữu một số lượng đáng kể các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 và S-300.

Kết luận chính của tờ New York Times: "Chiến lược của Nga dựa trên một tính toán tỉnh táo, họ có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine trước khi hệ thống của chính họ sụp đổ".

Ukraine không có mục tiêu

Có thể đồng ý với nhận định của tờ New York Times rằng Nga và Ukraine hiện đang tham gia vào cái mà thực chất là "hai cuộc chiến". Nhưng đồng thời, dường như điểm quan trọng nhất vẫn chưa được nêu ra.

Mục tiêu của Nga trong cuộc xung đột này đã được Tổng thống Vladimir Putin xác định rõ ràng và chính xác. Đó là kiểm soát toàn bộ Donbass cũng như phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa phát xít khỏi Ukraine.

Nhưng xét về các mục tiêu chính trị của Ukraine trong cuộc đối đầu vũ trang này, và trên cơ sở đó, các mục tiêu và chiến lược của Lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn chưa thể xây dựng được chúng.

Cựu Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, Yulia Mendel, gần đây đã thu hút sự chú ý về việc chỉ trích Tổng thống Ukraine thiếu một tầm nhìn rõ ràng về cách giải quyết cuộc xung đột này.

Bà Yulia Mendel tin rằng tình trạng thảm khốc của Ukraine là hậu quả trực tiếp của chính sách từ phía lãnh đạo Ukraine.

Theo bà, Chính phủ Ukraine đã thất bại trong việc chuẩn bị cho đất nước đối phó với những khó khăn của một cuộc xung đột leo thang và thảm họa sắp xảy ra vào mùa Đông này, và cá nhân ông Volodymyr Zelensky đã không thể chấm dứt cuộc chiến.

Thay vào đó, Tổng thống Zelensky tiếp tục leo thang xung đột, đòi tiền và không đưa ra bất kỳ triển vọng nào.

Nhưng điểm mấu chốt lại khác: Khi Ukraine thiếu một chiến lược rõ ràng, thì dù có thực hiện bao nhiêu "chiến dịch gây ảnh hưởng" cũng không thể tạo ra bước ngoặt trong các hoạt động quân sự của Ukraine hay dẫn nước này đến thành công cuối cùng trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại