Nga truy sát dữ dội phiến quân Syria trên chiến trường Hama

Nguyễn Thuận |

Không quân Nga tiếp tục truy sát lực lượng Hồi giáo cực đoan, liên minh với tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham. Ngày 21.02.2018, các máy bay chiến đấu Nga và quân đội Syria đồng loạt tập kích dữ dội thị trấn pháo đài Al-Latamenah của phiến quân trên vùng nông thôn miền bắc tỉnh Hama.

Trong ngày, lực lượng không quân Nga tiến hành các cuộc không kích đánh phá các trụ sở, căn cứ và các hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thị trấn Al-Latamenah. Phối hợp với không quân Nga, lực lượng pháo binh – tên lửa Syria cũng tập kích ác liệt phiến quân bằng pháo phản lực Grad.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Hama cho biết, lực lượng không quân Nga tiến hành ít nhất 4 cuộc không kích bằng vũ khí có độ chính xác cao đánh vào các mục tiêu trong thị trấn. Lực lượng pháo binh – tên lửa Syria cũng phóng hết một cơ số đạn 40 quả tên lửa Grad vào chiến tuyến của đối phương.

Thị trấn Al-Latamenah hiện đang là một căn cứ địa vững chắc của các nhóm Hồi giáo cực đoan nổi dậy vũ trang ở miền bắc Hama. Đây chính là bàn đạp tấn công chính cho các chiến dịch quân sự trong khu vực tỉnh Hama (chỉ riêng năm 2017, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tiến hành 3 cuộc tấn công lớn, đều xuất phát từ thị trấn này).

Quân đội Syria chưa bao giờ chiếm được thị trấn – pháo đài Al-Latamenah. Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã chiếm đóng khoảng 6 năm trước và biến thị trấn trở thành một căn cứ địa phòng thủ vững chắc với các trận địa, hỏa điểm và hệ thống đường hầm ngầm dưới lòng đất, đủ rộng để có thể chứa được cả xe tăng và pháo hạng nặng.

Không quân Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao không kích thị trấn Al-Latamenah, miền bắc Hama - video truyền thông đối lập Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại