Nga triệu đại biện Ukraine, FSB sẽ tung bằng chứng Kiev "lập mưu" khiêu khích trên biển

Hải Võ |

Đại biện Ukraine tại Moskva sẽ bị Bộ ngoại giao Nga triệu tập để phản ứng về vụ đối đầu giữa tàu chiến Ukraine với an ninh Nga trên biển Đen sáng 25/11.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết, "Ngày hôm nay (26/11), đại biện Ukraine tại Nga sẽ được triệu tập tới Bộ ngoại giao Nga. Lý do triệu tập quan chức này là vì hành động gây hấn và khiêu khích của Ukraine".

Theo bà Zakharova, vụ việc ngày 25 "không chỉ là sự bất tuân luật lệ quốc tế, mà còn là hành động được lên kế hoạch kỹ lưỡng và các bước đi gây hấn".

"Hành động khiêu khích này cùng một chuỗi động thái khiêu khích [của Ukraine] đã được chuẩn bị từ trước," nhà ngoại giao Nga nói.

Trước đó cùng ngày, Bộ ngoại giao Ukraine cũng ra thông cáo "lên án mạnh mẽ" Nga tấn công các tàu quân sự và bắt thủy thủ nước này. Kiev buộc Moskva chịu toàn bộ trách nhiệm và yêu cầu phía Nga trao trả ba tàu bị bắt giữ.

Nga cáo buộc ba tàu hải quân Ukraine đã "xâm nhập trái phép lãnh hải Nga" vào sáng 25/11, đồng thời không phản ứng trước chỉ dẫn và yêu cầu của lực lượng biên phòng Nga cũng như Hạm đội biển Đen.

Moskva xác nhận lực lượng an ninh nước này đã sử dụng vũ lực để ngăn chặn các tàu Ukraine đi qua eo biển Kerch hướng về Mariupol. Ba tàu Ukraine - gồm hai tàu pháo bọc thép và một tàu kéo - đã bị tạm giữ và hiện nằm tại cảng Kerch.

Hãng TASS (Nga) cho hay, không có dấu hiệu thiệt hại nặng ở các tàu quân sự Ukraine, trừ một số hư hỏng nhẹ bên sườn phải của tàu kéo Yany Kapu. Ba thủy thủ Ukraine bị thương nhẹ cũng đã được hỗ trợ y tế.

Một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động để làm rõ vụ căng thẳng trên biển. Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) nói rằng sẽ sớm công bố những bằng chứng cho thấy Kiev có kế hoạch khiêu khích Nga trên biển Đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại