Ukraine ra thông cáo miệt thị nặng nề Kremlin, đòi "trả người, trả tàu ngay lập tức"

Hồng Anh |

Hôm nay (26/11), Bộ Ngoại giao Ukraine đã đưa ra thông cáo mới nhất về vụ đụng độ nguy hiểm giữa tàu chiến của nước này với tàu chiến Nga trên Biển Đen sáng hôm 25/11 vừa qua.

Trong đó, Kiev cáo buộc Nga chịu toàn bộ trách nhiệm trong vụ việc, đồng thời yêu cầu phía Moskva bồi thường thiệt hại và trao trả các tàu bị hải quân Nga bắt giữ sau vụ chạm trán trên.

Sau đây là toàn văn thông cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine:

"Bộ Ngoại giao Ukraine lên án mạnh mẽ Liên bang Nga trong vụ tấn công và bắt giữ các tàu hải quân Berdyansk, Nikopol và tàu kéo Yana Kapu, bắt giữ các thành viên trong thủy thủ đoàn và khiến họ bị thương.

Vụ tấn công nhằm vào các tàu hải quân Ukraine đã diễn ra khi các tàu này di chuyển từ cảng Odessa tới cảng Mariupol. Hành động này phù hợp với các điều khoản được quy định trong các hiệp ước quốc tế đa phương và song phương, cũng như các bộ luật hàng hải quốc tế.

Do đó, vụ đụng độ trên chính là hành động gây hấn của Liên bang Nga nhằm vào Ukarine, được quy định trong Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các quy định của Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 29/12/1974 về các hành động gây hấn. Thực tế, Nga đã mở rộng quy mô gây hấn quân sự nhằm vào Ukraine trên khu vực biển.

Ngày hôm nay, những kẻ tội phạm đang nắm quyền ở Kremlin đã một lần nữa chứng minh rằng [Nga] sẽ không ngừng triển khai những chính sách gây hấn của mình, và sẽ luôn sẵn sàng có những động thái gây hấn khác nhằm chống lại nhà nước Ukraine.

Ukraine yêu cầu Nga lập tức cung cấp hỗ trợ y tế cho những người bị thương, và đảm bảo họ được lập tức trở về nhà an toàn. Ngoài ra, Ukraine cũng yêu cầu Nga phải trả lại các tàu hải quân bị bắt giữ, và đền bù cho những tổn thất mà [hải quân Nga] đã gây ra.

Phía Kremlin sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì đã khiến tình hình căng thẳng tại vùng Biển Azov và Biển Đen leo thang, đồng thời gây tác động tiêu cực tới quá trình giải quyết hòa bình của cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine.

Ukraine kêu gọi các đồng minh và đối tác thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn người gây hấn [Nga], ví dụ áp đặt các lệnh trừng phạt mới hoặc siết chặt những biện pháp hiện có, cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết về quân sự để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine trong khu vực biên giới đã được quốc tế ghi nhận."

Được biết, ngay sau vụ đụng độ trên, phía Moskva đã ban bố lệnh đóng cửa eo biển Kerch "vì lí do an ninh", nhưng theo thông tin mới nhất từ Reuters thì khu vực này đã được mở lại và hoạt động bình thường trong ngày hôm nay (26/11).

Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), các thủy thủ Ukraine không bị thương nặng trong vụ đụng độ, và đã nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết.

Cũng trong ngày hôm nay, phát ngôn viên của FSB, ông Anton Lozovoy cho biết các lực lượng của Nga sẽ hộ tống 3 tàu hải quân Ukraine cùng thủy thủ đoàn về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại