Nga triển khai xe bọc thép đến biên giới Ukraine?

Thanh Bình |

Nga đã bắt đầu chuyển thiết bị quân sự tới biên giới của hai nước cộng hòa tự xưng Donestk (DPR) và Luganstk (LPR), Avia.pro đưa tin.

Theo đó, dự kiến nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang ở Donbass (miền Đông Ukraine), quân đội Nga đã khẩn cấp chuyển thiết bị quân sự của tới biên giới của DPR và LPR. Thông tin sơ bộ cho thấy một số lượng lớn thiết bị quân sự, bao gồm xe bọc thép Tiger mới nhất của Nga và các loại vũ khí khác đang được vận chuyển trên đường sắt.

Nga triển khai xe bọc thép đến biên giới Ukraine?  - Ảnh 1.

Thiết bị quân sự được vận chuyển đến biên giới Ukraine. (Ảnh: Avia.pro)

Theo các nguồn tin, các xe bọc thép được trang bị để bảo vệ biên giới Nga trong trường hợp Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công.

Nga triển khai xe bọc thép đến biên giới Ukraine?  - Ảnh 2.

Thiết bị quân sự được vận chuyển đến biên giới Ukraine. (Ảnh: Avia.pro)

Phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về việc chuyển giao thiết bị quân sự, tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng dựa trên bối cảnh diễn tập, có thể nói về việc chuẩn bị cho các cuộc tập trận tiếp theo.

Nga triển khai xe bọc thép đến biên giới Ukraine?  - Ảnh 3.

Xe thiết giáp của Nga được vận chuyển trên đường sắt. (Ảnh: Avia.pro)

“Nếu Nga đưa quân vào Donbass, họ đã làm điều đó từ lâu. Các thiết bị đang được chuyển giao, có thể nhằm mục đích bảo vệ biên giới trong chiến dịch quân sự được cho là của Lực lượng vũ trang Ukraine”, chuyên gia Avia.pro cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tin rằng cuộc xung đột ở Donbass có thể kết thúc trong một tuần, “nếu Nga đồng ý”.

Đáp trả tuyên bố trên của Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Cộng hòa Donetsk tự xưng Natalya Nikonorova bày tỏ sự ngạc nhiên về khung thời gian giải quyết cuộc xung đột ở Donbass do Kiev công bố, bà gọi chúng là không thực tế.

“Chúng tôi không ngạc nhiên vì sự kiên trì mù quáng mà các đại diện Ukraine luôn nhấn mạnh rằng Nga là một bên trong cuộc xung đột”, bà Nikonorova nói.

Theo bà Nikonorova, DPR đã tìm kiếm từ Kiev để đồng ý về các biện pháp đảm bảo ngừng bắn ở Donbass trong hơn 2 năm, và đồng ý về “công thức Steinmeier”, xác định thủ tục cấp quy chế đặc biệt cho Donbass trong gần 3 năm.

“Chưa kể đến việc thực tế là một loạt các biện pháp đã được ký kết hơn 6 năm trước. Trong hoàn cảnh như vậy, Ukraine sẽ giải quyết xung đột trong một tuần, đặc biệt là khi xét đến việc chúng tôi hoàn toàn không thể hiểu được rằng chính phía Ukraine trong suốt 6 năm qua đã duy trì tiến trình đàm phán”, bà Nikonorova nhấn mạnh.

Vào tháng 4/2014, chính quyền Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại hai nước cộng hòa tự xưng Donestk và Luganstk, vốn tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014.

Vấn đề giải quyết tình hình ở Donbass đang được thảo luận, kể cả trong các cuộc họp ở Minsk của nhóm liên lạc chung, từ tháng 9/2014 các bên đã thông qua ba văn bản quy định các bước để giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, sau những thỏa thuận đình chiến giữa các bên xung đột, các vụ nổ súng vẫn tiếp diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại