Nga cấp tốc điều thêm 4 tổ hợp S-400 tới Syria: Lưới lửa mạnh nhất sẵn sàng chiến đấu

Anh Tú |

Quân đội Nga vừa chính thức công bố đã điều chuyển tới Syria thêm các hệ thống phòng không tiên tiến S-400.

Ngày 23/1, kênh truyền hình RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cơ quan này vừa triển khai thêm 4 tổ hợp S-400 tới Syria, trong đó 2 hệ thống được điều chuyển tới Căn cứ Không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia và 2 hệ thống khác được bố trí ở Căn cứ Hải quân Tartus.

Đây được xem là động thái mới nhất nhằm tăng cường các khả năng phòng không chiến lược của Nga tại Syria và chỉ diễn ra không lâu sau khi Moscow thông qua kế hoạch xây dựng Khmeimim và Tartus thành những căn cứ thường trực lâu dài ở quốc gia Trung Đông này.

Các nguồn tin của Al-Masdar News xác nhận, hoạt động vận chuyển S-400 tới Syria nhiều khả năng đã diễn ra từ tháng 12/2017 và mới chỉ được phía Nga chính thức thông báo ngày 23/1 vừa qua.

Al-Masdar News cũng lưu ý thêm rằng, có nhiều thông tin đồn thổi cho thấy, một trong số các hệ thống S-400 nêu trên có thể sẽ không được Nga triển khai tới Khmeimim hoặc Tartus mà sẽ tới một địa bàn nào đó chưa được tiết lộ bên trong lãnh thổ Syria.

Thêm nhiều hệ thống phòng không S-400 được Nga triển khai tới Syria

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2007. Tổ hợp này được thiết kế nhằm tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo. Trong trường hợp cần thiết, S-400 cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất.

S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km. Theo hãng chế tạo Almaz Antey thì S-400 đủ sức bám nắm 36 mục tiêu cùng một lúc.

Năm 2015, Quân đội Nga đã quyết định điều động hệ thống phòng không S-400 tới Khmeimim để bảo vệ các máy bay chiến đấu của mình trong quá trình thực thi sứ mệnh tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) tại Syria. Việc triển khai S-400 diễn ra sau khi một máy bay ném bom Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Mới đây nhất, ngày 6/1/2018, tổ hợp phòng không S-400 của Nga đã xuất sắc tham gia đánh bại đòn tập kích "bầy đàn" UAV cũng nhằm vào chính hai căn cứ Khmeimim và Tartus tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại