Bộ trưởng Shoigu: Việt Nam và Nga sẽ tổ chức diễn tập quân sự chung

Anh Tú |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh, hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Nga là tất yếu, mang tinh thần hữu nghị và có tầm chiến lược.

Việt Nam và Nga đã lên kế hoạch cho các cuộc diễn tập và hợp tác quân sự chung giai đoạn 2018-2020 - Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu cho biết trong cuộc tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày hôm nay (23/1) tại Hà Nội.

Theo Đại tướng Shoigu, tại cuộc hội đàm giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, các bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa thỏa thuận chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã được thảo luận.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch cho giai đoạn 3 năm, từ 2018 – 2020, về hợp tác quân sự giữa hai nước, trong đó có các cuộc hội đàm và diễn tập chung", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Shoigu thông báo, kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng đã đề cập tới hoạt động tập trận quân sự chung ở các cấp cũng như những cuộc gặp gỡ khác.

"Chúng tôi hy vọng kế hoạch này sẽ sớm được ký kết trong tương lai gần" - ông Shoigu nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã trao đổi quan điểm về hợp tác kỹ thuật quân sự song phương.

"Hợp tác giữa hai nước là tất yếu, mang tinh thần hữu nghị và có tầm chiến lược", Đại tướng Shoigu nhấn mạnh.

Video Nga phóng thử ICBM trong cuộc tập trận của Các lực lượng Hạt nhân Chiến lược ngày 26/10/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại