Nga trang bị tên lửa hành trình không đối đất cấp chiến lược mới

Tuấn Sơn |

Ngày 27/8, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom chiến lược siêu âm tầm xa Tu-22M3 sẽ sớm được trang bị tên lửa hành trình Kh-32 có khả năng bắn ngoài tầm phòng không và đủ sức vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay.

Theo nguồn tin này, Tu-22M3 có thể khai hỏa tên lửa ở độ cao tùy chọn, sau đó tên lửa hành trình mới sẽ tự cơ động lên độ cao 40 km và tự tính toán góc cơ động tấn công mục tiêu.

Liên quan tới đạn tên lửa mới, hãng tin Izvestia của Nga đăng tải, thế hệ tên lửa hành trình mới do Tổ hợp thiết kế Raduga phát triển hiện tại đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối công bố thêm thông tin về dòng tên lửa hành trình mới.

Nga trang bị tên lửa hành trình không đối đất cấp chiến lược mới - Ảnh 1.

Nga trang bị tên lửa hành trình không đối đất cấp chiến lược mới - Ảnh 2.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3. Ảnh: Getty

Đánh giá về dòng tên lửa hành trình mới trang bị cho máy bay Tu-22M3, chuyên gia Dmitry Kornev, Tổng biên tập Tạp chí quân sự Military Russia nhận định, tên lửa mới rất thích hợp cho nhiệm vụ tiêu diệt chiến hạm hoặc các căn cứ quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ của đối phương.

Ông này cho biết, tên lửa mới sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp radar chủ động với tầm bắn lên tới 1.000 km. Do không phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS/ GLONASS nên khả năng gây nhiễu tên lửa mới là rất khó. Cùng với đó, tốc độ cơ động của tên lửa mới đạt tới 5 km/s, nên khả năng đánh chặn nó gần như không thể.

Theo các nguồn tin công khai, đạn tên lửa mới được phát triển trên cơ sở tên lửa hành trình Kh-22 vốn là trang bị tiêu chuẩn của các dòng máy bay ném bom Tu-22M2/M3 của Không quân Nga.

Nguồn tin này cho biết thêm, Nga bắt tay vào phát triển Kh-32 từ giữa những năm 2000. Trong năm 2013, đã xuất hiện những bức ảnh đầu tiên của máy bay Tu-22M3 lắp đặt tên lửa Kh-32 tại sân bay Zhukovsky. Nhiều khả năng đây là một vụ thử tên lửa hành trình mới.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận chính thức về thông tin này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại