Nga tố Mỹ 'chơi xấu' trên chiến trường Syria

Kiệt Linh |

Phương Tây đang tìm cách chứng minh sự tồn tại của chính sách của họ ở Trung Đông bằng cách ngăn cản Syria trở lại Liên đoàn Ả-rập, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cho các phóng viên biết tại cuộc họp báo ngày hôm qua (7/3).

"Nỗ lực của các đối tác phương Tây đại diện và dẫn đầu liên quân phương Tây ở Syria nhằm ngăn chặn Damascus quay trở lại Liên đoàn Ả-rập là một minh chứng khác cho thấy sự thất bại trong chính sách của họ ở khu vực. Đó là một chướng ngại vật. Không ai thấy bất kỳ chướng ngại vật nào khác”, nữ phát ngôn viên Zakharova cho hay.

Bà Zakharova giải thích rằng, việc Damascus bình thường hóa quan hệ với các nước Ả-rập đang diễn ra và điều này làm phương hại đến tính giá trị của quan niệm phương Tây – một quan niệm cho rằng chỉ có thể thay đổi chính quyền ở Syria mới có thể làm nước này phát triển cả trong biên giới và ngoài biên giới.

Nhà ngoại giao Nga chỉ ra rằng, Liên đoàn Ả-rập là một tổ chức điều phối cuộc sống trong khu vực và nó không thể hoạt động hiệu quả nếu một nước đại diện cho hàng loạt vấn đề và triển vọng trong khu vực lại không phải là thành viên của tổ chức đó.

Trước đó có thông tin cho biết, vấn đề Syria quay trở lại Liên đoàn Ả-rập sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến được tổ chức ở Tunisia vào ngày 31/3/2019.

Syria đã bị hủy bỏ tư cách thành viên của Liên đoàn Ả-rập hồi tháng 11 năm 2011 sau khi cuộc xung đột ở nước này bùng lên. Hầu hết các nước Ả-rập khi đó đã triệu tập Đại sứ của họ từ Damascus về nước và phong tỏa các mối quan hệ thương mại với Syria.

Các quốc gia Ả-rập ở vùng Vịnh cũng đóng vai trò là lực lượng hậu thuẫn mạnh mẽ cho phe nổi dậy Syria trong cuộc chiến nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Thế giới Ả-rập rõ ràng đã cô lập chính quyền của ông Assad và quyết liệt theo đuổi mục tiêu truất quyền ông này.

Tuy nhiên, trong một bước ngoặt đầy bất ngờ và khó tin, nhiều nước Ả-rập đang tìm cách khôi phục lại quan hệ với chính quyền của ông Assad. Các nước Ả-rập hiện tại lại đang xếp hàng để mở lại đại sứ quán tại đất nước Syria.

Mới đây, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã mở lại Đại sứ quán tại Syria. Tổng thống Sudan cũng vừa thực hiện một chuyến thăm chính thức đến Damascus và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà lãnh đạo Ả-rập đến Syria kể từ khi cuộc xung đột ở nước này bùng lên.

Sở dĩ các nước Ả-rập vội vàng thiết lập lại quan hệ với Syria là do lo ngại về việc để đất nước Syria ở trung tâm của thế giới Ả-rập rơi vào tay các đối thủ Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nước Ả-rập cũng sợ bỏ lỡ những dự án tái thiết đất nước thời hậu chiến tranh béo bở ở Syria. Các con đường biên giới giao thương giữa Syria với các nước láng giềng bị đóng nhiều năm do chiến tranh giờ đã được mở lại. Các hãng hàng không thương mại của Ả-rập được cho là đang cân nhắc khả năng mở lại đường bay đến thủ đô Damascus.

Nỗ lực xóa bỏ sự cô lập nhằm vào chính quyền Assad có thể sẽ ngày càng mạnh trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả-rập vào tháng Ba tới ở Tunis.

Và khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch rút 2.000 quân ra khỏi khu vực đông bắc Syria, quân chính phủ Syria đang chuẩn bị đánh chiếm lại khu vực mà họ từ bỏ năm 2012 ở giai đoạn cao trào của cuộc nội chiến. Đây sẽ là bước tiến lớn tiến tới việc khôi phục quyền kiểm soát của Tổng thống Assad đối với phần lớn lãnh thổ đất nước Syria, chỉ để lại phần tây bắc cho phe nổi dậy, hầu hết là lực lượng chiến binh.

Kết quả trên rõ ràng là một cú đảo chiều quá ngoạn mục, quá khó tin đối với một nhà lãnh đạo sở hữu một quân đội từng được cho là đã trên bờ vực của sự sụp đổ. Tuy nhiên, sự can thiệp quân sự của Nga, bắt đầu từ năm 2015, và sự hậu thuẫn kiên trì của Nga cùng với Iran đã giúp quân đội trung thành với Tổng thống Assad đảo chiều cuộc chiến.

Trong mấy năm qua, quân đội Syria liên tiếp giành chiến thắng như trẻ che trên chiến trường, giành lại hàng loạt khu vực lãnh thổ từng rơi vào tay phe nổi dậy Syria trước đó.

Chính quyền của ông Assad hiện tại lãnh đạo một đất nước bị phá hủy năng nề bởi cuộc nội chiến kéo dài suốt 8 năm qua ở Syria với gần một nửa triệu người thiệt mạng và nửa dân số mất nhà cửa. Các cuộc chiến lớn có thể vẫn còn ở phía trước.

Tuy nhiên, nhiều người tin rằng chiến tranh đang dần kết thúc và Nhà lãnh đạo 53 tuổi của Syria đang ở vị thế vững chắc và thoải mái hơn rất nhiều so với cách đây vài năm.

Mỹ và phương Tây bị Nga cáo buộc đang tìm cách phá vỡ tiến trình đưa Syria quay trở lại Liên đoàn Ả-rập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại