Nga tiết lộ số lượng lớn tên lửa Israel mới bị Syria bắn hạ

Minh Thu |

Quân đội Nga cho hay, hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ 22/24 tên lửa mà Israel phóng vào khu vực gần thủ đô Damascus.

Vụ không kích Syria được Israel thực hiện từ không phận Lebanon. Hành động này đã khiến các quan chức ở Beirut lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

“Vào ngày 19/8, 6 chiến đấu cơ chiến thuật của không quân Israel đã cho phóng 24 tên lửa dẫn hướng từ không phận Lebanon nhằm vào các mục tiêu ở Syria”, RT dẫn lời Chuẩn tướng Vadim Kulit, Phó Giám đốc Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga tuyên bố hôm 20/8.

Ông Kulit cho biết thêm, sử dụng các hệ thống phòng không Buk-M2E và Pantsir-S do Nga sản xuất, lực lượng phòng không Syria đã phá hủy được 22 tên lửa. Không có báo cáo về thương vong trong lực lượng quân đội Syria, cũng như không có thiệt hại về cơ sở vật chất.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, các cuộc không kích của Israel được tiến hành từ không phận ở thủ đô Beirut của Lebanon và nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Damascus và Homs của Syria. Theo tờ Jerusalem Post, 4 dân thường ở thị trấn Qara đã thiệt mạng sau vụ tấn công của Israel.

Trước đó, quân đội Nga tuyên bố quân đội Syria đã sử dụng bị hệ thống phòng không Buk do Nga sản xuất để bắn hạ toàn bộ 4 tên lửa được chiến đấu cơ Israel phóng về phía tỉnh Homs của Syria vào sáng sớm ngày 22/7.

Hôm 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon là ông Zeina Akar cũng đã lên tiếng chỉ trích trận không kích của Israel. Theo ông Akar, đây là hành động “vi phạm trắng trợn không phận của Lebanon” và “tạo ra tâm lý hoang mang cho người dân”.

Beirut cũng đã đệ đơn lên Liên Hợp Quốc (LHQ) và khẳng định các vụ không kích của Israel vi phạm Nghị quyết 1701 của LHQ vốn được dùng để chấm dứt trận xung đột lớn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon vào năm 2006.

Quân đội Israel đã cho thực hiện hàng trăm vụ không kích vào lãnh thổ Syria trong vòng 10 năm qua. Nhưng Tel Aviv hiếm khi xác nhận là thủ phạm gây ra những vụ tấn công này. Nếu có, Israel cũng lấy lý do là nhằm tấn công vào các mục tiêu của Iran ở Syria, cũng như tiêu diệt các tay súng có quan hệ với Hezbollah, lực lượng phiến quân hoạt động chính ở phía nam Lebanon.

Trong cuộc họp tại Kazakhstan hồi tháng Bảy, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố chung chỉ trích những cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào Syria là không chỉ vi phạm “luật nhân quyền quốc tế”, mà còn xâm phạm “chủ quyền của Syria và các nước láng giềng xung quanh”, cũng như gây bất ổn an ninh cho toàn khu vực.

Song trên thực tế, Israel cũng đã phớt lờ tuyên bố tương tự vào hồi năm ngoái của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Dường như chưa có dấu hiệu nào cho thấy, Tel Aviv sẽ cho giảm bớt số lượng các vụ không kích nhằm vào lãnh thổ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Syria

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại