Nga tiết lộ mục đích thực sự đằng sau thỏa thuận Idlib (Syria) với Thổ Nhĩ Kỳ: Tiêu diệt

DK |

Nếu những nhóm khủng bố ở Idlib, Syria từ chối hạ vũ khí và tiếp tục các hành động vũ trang sẽ bị giáng trả quyết liệt, chúng sẽ bị tiêu diệt hoặc bắt giữ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã tiết lộ với báo chí rằng:

Tất cả các thỏa thuận đã được thống nhất với phía Thổ Nhĩ Kỳ về khu vực Idlib, Syria (bao gồm Astana 2017 và Sochi 2018) chủ yếu nhằm mục đích loại bỏ căn cứ địa cuối cùng của các nhóm khủng bố tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này và tiêu diệt những nhóm phiến quân từ chối hợp tác hoà bình.

Ông Bogdanov, đồng thời cũng là đặc sứ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Đông, trả lời phỏng vấn của tờ Novosti hôm 6/10 bên lề diễn đàn quốc tế "Đối thoại giữa các nền văn minh":

"Moscow hy vọng rằng tất cả các thỏa thuận đã được thống nhất giữa các bên liên quan sẽ được thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh. Chúng tôi tiếp tục giữ mối liên hệ liên tục với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thực thi các thỏa thuận được thống nhất vào ngày 17/9.

Chúng tôi cũng cần phải làm rõ các chi tiết của thoả thuận được thực thi ra sao bằng thông tin được gửi về từ các lực lượng tại thực địa của chúng tôi và Ankara... Tôi nghĩ công việc đang được tiến hành. Hãy hy vọng rằng mọi thứ chúng tôi đã đồng thuận trong bản ghi nhớ Sochi sẽ được thực hiện".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng nhấn mạnh rằng các thỏa thuận liên quan tới Idlib chỉ là "tạm thời" và mục tiêu cuối cùng của nó là:

"Loại bỏ các căn cứ địa khủng bố ở Syria nói chung, và đặc biệt là ở Idlib, cũng như tái khôi phục sự thống nhất và chủ quyền của chính phủ Syria".

Nga tiết lộ mục đích thực sự đằng sau thỏa thuận Idlib (Syria) với Thổ Nhĩ Kỳ: Tiêu diệt - Ảnh 1.

Khu vực phi quân sự (DMZ) nằm hoàn toàn trong khu vực do phiến quân kiểm soát tại Idlib.

Khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố của chính phủ Syria về việc những nhóm vũ trang cực đoan ở Idlib từ chối giao nộp vũ khí và hợp tác với chính phủ sẽ bị tiêu diệt vào giữa tháng 12, ông Bogdanov nói:

"Tất nhiên, những nhóm khủng bố từ chối hạ vũ khí và tiếp tục các hành động vũ trang sẽ bị phản ứng quyết liệt, những nhóm này sẽ bị tiêu diệt hoặc bị bắt giữ. Điều này đã được tuyên bố công khai bởi Nga và các đối tác khác bao gồm cả chính phủ hợp pháp của Syria tại Damascus".

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia bảo lãnh cho các thoả thuận đàm phán hòa bình tại Astana và thoả thuận ngừng bắn tại Sochi.

Trong ngày hôm qua 8/10, các vũ khí hạng trung và hạng nặng của liên minh Mặt trận giải phóng quốc gia (NLF), nhóm vũ trang lớn nhất tại Idlib và được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đã bắt đầu rút về giới tuyến cách 20km từ khu vực Phi quân sự theo thoả thuận Sochi tại Tây Aleppo và Đông Idlib.

Việc rút quân này diễn ra trong bối cảnh liên tục trong những ngày gần đây giao tranh nổ ra giữa các nhóm thuộc NLF và nhóm lớn thứ hai tại Idlib là Hội đồng giải phóng vùng Sham (HTS). HTS là nhóm vũ trang đã bị quốc tế liệt kê là nhóm khủng bố có liên hệ với al-Qaeda.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại