Nga thử nghiệm sức mạnh hệ thống tên lửa chống hạm ở Kuril

Đức Trí |

Các hệ thống tên lửa Bastion được triển khai để ngăn chặn một vụ tấn công đổ bộ giả định trên quần đảo Kuril.

Hệ thống phòng thủ Bastion đặt trên đảo Matua.

Hệ thống phòng thủ Bastion đặt trên đảo Matua.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng quân sự vừa kích hoạt hệ thống tên lửa chống hạm Bastion trong các cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Matua ở Viễn Đông.

Matua là một phần của quần đảo Kuril, một tập hợp các hòn đảo trải dài từ Kamchatka của Nga đến đảo Hokkaido của Nhật Bản. Nơi đây từ lâu đã trở thành trung tâm tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản.

Tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tăng cường khả năng phòng thủ chống hạm trong khu vực bằng cách đưa các bệ phóng Bastion đến Matua. Cuộc diễn tập ngày 6/9 là sự kiện đầu tiên hệ thống Bastion được triển khai.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các bệ phóng đã được di chuyển vào vị trí tấn công để bắn vào một tàu chiến nước ngoài mô phỏng, sau khi nó xâm phạm lãnh hải của Nga nhằm đổ bộ lên một trong những đảo ở quần đảo Kuril. Khi con tàu di chuyển đến “phạm vi tới hạn”, hệ thống Bastion đã phóng một quả tên lửa Oniks tiêu diệt mục tiêu. (Xem video dưới đây. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Cuộc tập trận Matua nằm trong khuôn khổ chương trình tập trận quân sự chiến lược đa phương Vostok 2022. Các cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc cũng tham gia sự kiện này.

Lâu nay, Nhật Bản đã phản đối tuyên bố chủ quyền của Nga đối với 4 hòn đảo thuộc quần đảo Kuril nằm gần lãnh thổ của họ nhất. Tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia bắt nguồn từ Thế chiến thứ hai và được cho là lý do tại sao Moskva và Tokyo không bao giờ ký hiệp ước hòa bình. Moskva đã loại trừ khả năng giao các đảo trên cho Nhật Bản do lo ngại Tokyo có thể quân sự hóa chúng.

Cuộc tranh cãi kéo dài này đã trở nên trầm trọng hơn trong năm nay, sau khi Nhật Bản cùng với Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mới đây, Moskva đã hủy bỏ thỏa thuận được ký năm 1999 với Tokyo cho phép công dân Nhật Bản đến thăm hai trong số các đảo tranh chấp với thủ tục được đơn giản hóa. Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo đình chỉ toàn bộ đàm phán về tình trạng của các hòn đảo và về các dự án phát triển kinh tế tại đây cùng với Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại