Nga thử nghiệm những vũ khí tối tân nhất ở Bắc Syria: Cơ hội cuối cùng?

Bảo Lam |

Dẫn nguồn tin quân sự, hãng thông tấn Ad Diar (Li-băng) cho biết rằng, Nga đang thử nghiệm những mẫu vũ khí mới tại Syria.

Ad Diar liệt kê chi tiết những loại vũ khí nào lần đầu tiên được "tham chiến" ở lãnh thổ Syria: bom hàng không KAB-500 và KAB-1500, trực thăng Mi-28N "Thợ săn đêm", hệ thống pháo phản lực bắn loạt "Tornado-S", xe chiến đấu hỗ trợ tăng "Terminator-2".

Bên cạnh đó, hơn 70 nghìn quân nhân Nga qua thực chiến tại chiến trường này đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Các phương tiện truyền thông cánh tả, dựa vào những nguồn tin quân sự cho biết rằng, Nga đã nâng cấp một vài loại vũ khí, mà trước đây từng có những khiếm khuyết, và đã thử nghiệm chúng trong các trận đánh mới đây ở tỉnh Hama (Syria).

Thông tin này có thể biết được qua các đoạn băng ghi hình và bức ảnh được đăng tải trên các mặt báo của Nga, cũng như từ những tấm ảnh cho thấy kết quả của việc sử dụng vũ khí Nga tại Syria.

Vũ khí không quân

Căn cứ vào các nguồn tin, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí hiện đại tại Syria. Những trận đánh ở Hama và Idlib đã biến thành thao trường để thử nghiệm vũ khí tối tân nhất của Nga.

Các loại vũ khí được thử nghiệm nhiều nhất là những máy bay chiến đấu trang bị các tên lửa, với đầu đạn tự dẫn hướng bằng vệ tinh hoặc hình ảnh.

Nga thử nghiệm những vũ khí tối tân nhất ở Bắc Syria: Cơ hội cuối cùng? - Ảnh 1.

Máy bay tiêm kích Su-34 Nga tham chiến ở Syria.

Những loại vũ khí thú vị nhất có thể liệt kê ở đây gồm bom hàng không KAB-500 và KAB-1500, mà được thả từ máy bay tiêm kích-ném bom Su-34. Cần phải nêu rõ rằng, chúng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, cũng như trong lòng đất ở độ sâu vài mét.

Trên một vài đoạn băng ghi hình có thể nhìn thấy các dấu vết của những cuộc không kích với đường kính lên tới 15m và sâu gần 6m.

Cũng ở phía bắc Syria, các máy bay trực thăng tấn công Mi-28 "Thợ săn đêm" của Nga đã được kiểm tra khả năng chiến đấu trong những trận đánh khá ác liệt. Mi-28N là chiếc trực thăng tấn công hiện đại, được trang bị các tên lửa có điều khiển và có khả năng bay ở độ cao thấp nhờ mức độ bảo vệ cao.

Nga thử nghiệm những vũ khí tối tân nhất ở Bắc Syria: Cơ hội cuối cùng? - Ảnh 2.

Trực thăng tấn công Mi-28 Nga ở Syria.

Các nguồn tin nói trên chia sẻ về sự xuất hiện của những máy bay do thám hiện đại của Nga trong những trận chiến mới đây nhất ở tỉnh Hama. Các hãng thông tấn của Nga đăng tải những bức hình, mà qua đó có thể thấy rõ các cơ sở chiến lược và sự dịch chuyển của các lực lượng quân sự.

Những bức ảnh này có được nhờ các máy bay trinh sát hiện đại "Orion" của Nga, với trần bay 8km và thời gian hoạt động liên tục trong vòng không dưới 24 tiếng, chúng cũng có thể mang theo bom hàng không có điều khiển để tác chiến khi cần.

Hệ thống pháo phản lực bắn loạt mới

Theo những thông tin chính thức, đã có gần 70 nghìn quân nhân Nga thu lượm được kinh nghiệm chiến đấu ở Syria. Trong số đó có – gần 500 sĩ quan cao cấp gồm các tướng, chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn. Ngoài ra, tại Syria có hơn 100 mẫu vũ khí mới và nâng cấp được thử nghiệm.

Trong thời gian diễn ra giao tranh ở phía bắc tỉnh Hama, các đơn vị của Nga đã sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt mới nâng cấp.

Nga thử nghiệm những vũ khí tối tân nhất ở Bắc Syria: Cơ hội cuối cùng? - Ảnh 3.

Pháo phản lực bắn loạt Tornado-S

Từ năm 2016, Nga đã tiến hành nâng cấp hệ thống pháo phản lực bắn loạt "Smerch", giúp nó có thể nâng tầm bắn từ 90km lên 120km. Trong khuôn khổ trận chiến ở phía bắc tỉnh Hama, Nga đã sử dụng tổ hợp pháo phản lực bắn loạt "Tornado-S".

Đặc điểm cơ bản của tổ hợp pháo phản lực bắn loạt "Tornado-S" là hệ thống dẫn hướng và hỏa lực mới, được tự động hóa, mà cho phép cùng lúc vừa bắn, vừa tự động tính toán các thông số của mục tiêu.

Nga thử nghiệm những vũ khí tối tân nhất ở Bắc Syria: Cơ hội cuối cùng? - Ảnh 4.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng "Terminator-2"

Theo các nguồn tin quân sự, những đơn vị của Nga đã chuyển giao cho quân đội Syria xe chiến đấu hỗ trợ tăng "Terminator-2" để thử nghiệm nó trong các trận giao tranh ở phía bắc tỉnh Hama, sau khi phát hiện được một loạt những khiếm khuyết về hiện trạng kỹ thuật trong quá trình tham chiến ở sa mạc Syria.

Chiếc xe chiến đấu hỗ trợ tăng "Terminator-2" có mức độ phòng vệ cao, hỏa lực mạnh, khả năng dễ điều khiển, cũng như cơ chế dẫn hướng bằng lazer được cải tiến.

Hiện nay Quân đội Nga, Syria đang tiến hành những chiến dịch quân sự quy mô lớn tấn công Hama và Idlib - thành trì cuối cùng của phiến quân khủng bố ở Syria, do vậy Nga càng cần phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vũ khí mới. Đây được coi như là cơ hội thực chiến cuối cùng của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại