Nga tấn công nhà máy thép Ukraine, xóa sổ 70 tên lửa HIMARS

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tấn công nhà máy thép của Ukraine ArcelorMittal ở Krivoy Rog, phá hủy 70 tên lửa của hệ thống HIMARS.

Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hơn 70 tên lửa HIMARS và 2 bệ phóng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) của Ukraine đã bị phá hủy. Đây là hậu quả của một cuộc tấn công có độ chính xác cao của Nga nhắm vào một trong những kho vũ khí tên lửa và pháo của nhà máy thép ArcelorMittal ở Krivoy Rog. Thêm 4 đơn vị loại MLRS của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng.

Ở hướng Krasny Liman, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dẫn đến việc giành được các phòng tuyến và vị trí thuận lợi. Hơn 130 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh và 1 phương tiện cơ giới đã bị phá hủy bởi hỏa lực pháo binh, các cuộc tấn công và không kích của quân đội Nga trong ngày.

Ở hướng Kupyansk, hỏa lực phủ đầu của Nga đã nhắm vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần các khu định cư Olshana, Kislovka, Berestovoye (vùng Kharkov) và Novoselovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR), phá kế hoạch tấn công của họ vào các vị trí của quân đội Nga. Có tới 70 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bánh xích MT-LB, 2 đơn vị pháo tự hành 2S-1 Gvozdika và 3 phương tiện của họ bị vô hiệu hóa.

Ở hướng Donetsk, cuộc phản công của AFU nhắm vào các khu định cư Pershe Travnya, Kurdyumovka, Kleshchyevka và Maiorsk (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) đã bị lực lượng Nga cản trở. Hơn 40 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe bán tải đã bị tiêu diệt tại khu vực này trong ngày.

Ở hướng Nam Donetsk, Ukraine cố gắng chiếm lại các vị trí đã mất ở Novomayorskoye, Vladimirovka và Novopol (DPR) nhưng không thành công và bị đẩy lùi về vị trí ban đầu. Trên hướng này, có tới 100 lính Ukraine thương vong, 2 phương tiện chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân và 4 phương tiện của họ bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã tấn công 79 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài Ukraine tại 183 khu vực tập trung.

Điểm triển khai tạm thời của một đơn vị lính đánh thuê nước ngoài gần làng Borovskoye (Vùng Kharkov) cũng bị Nga tấn công.

Ngoài ra, 2 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy tại các khu vực Stupochka (DPR) và Zelenyi Gai (vùng Kharkov).

Một cuộc tấn công của Nga vào địa điểm sửa chữa thiết bị của AFU gần Malotaranovka (DPR) đã phá hủy một hệ thống HIMARS và 48 quả đạn của nó.

Một radar của hệ thống phòng không S-300 Ukraine đã bị phá hủy gần Barvenkovo (vùng Kharkov).

Một kho vũ khí tên lửa và pháo binh của AFU đã bị phá hủy gần Orekhov (vùng Zaporozhye).

Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi 1 máy bay Su-24 của Không quân Ukraine gần Artyomovka (DPR).

Ngoài ra, 4 máy bay không người lái Ukraine bị lực lượng phòng không Nga phá hủy ở các quận Poltava, Novovodyanoye, Novokrasnyanka (LPR) và Ambarnoye (vùng Kharkov).

Bên cạnh đó, 4 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS, Olkha và Uragan đã bị đánh chặn gần các khu định cư Olkhovatka (vùng Kharkov), Pervomaisk, Frunze (LPR) và Volnovakha (DPR).

Theo Rusvesna

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại