Nga sẽ sử dụng căn cứ không quân của Iran cho các chiến dịch tại Syria?

Anh Tú |

Động thái này của Nga diễn ra sau khi chiếc máy bay trinh sát IL-20 bị tên lửa phòng không Syria vô tình bắn rơi trong lúc khai hỏa đáp trả các tiêm kích F-16 của Israel.

Hãng thông tấn ANNA ngày 24/9 đưa tin, Nga đã đề nghị Tehran cho phép nước này được quyền tiếp cận căn cứ không quân Noyeh phía Tây Bắc Iran để sử dụng như một phi trường dã chiến phục vụ các sứ mệnh tại Syria.

Theo ANNA, trước đây Nga đã từng sử dụng căn cứ không quân này để tiếp dầu cho các máy bay ném bom chiến lược tầm xa tham gia chiến dịch tấn công tiêu diệt các phần từ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía Đông Syria.

Cả Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Iran hiện vẫn chưa khẳng định hay phủ nhận thông tin được ANNA đăng tải.

Điểm đáng chú ý là động thái này của Nga diễn ra sau khi ngày 17/9 chiếc máy bay trinh sát IL-20 bị tên lửa phòng không Syria vô tình bắn rơi trong lúc khai hỏa đáp trả các tiêm kích F-16 Israel tấn công tỉnh Latakia trước đó.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Israel là bên đã gây ra sự cố bi kịch này. Trong hành động đáp trả mới nhất, Nga đã tuyên bố sẽ chuyển giao cho Syria hệ thống tên lửa phòng không S-300 tân tiến trong vòng 2 tuần tới đây.

Tên lửa tấn công thành phố biển Latakia của Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại