Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine, nhưng vẫn đóng cửa Biển Đen

Thanh Bình |

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ tối thứ Bảy (24/4), Nga đình chỉ quyền đi lại đối với tàu chiến nước ngoài và các tàu dân sự ở ba khu vực của Biển Đen.

Phía Mỹ cho rằng, động thái của Nga có thể tác động tới việc tiếp cận các cảng biển của Ukraine ở Biển Azov, khu vực kết nối với Biển Đen qua eo biển Kerch, ở mũi phía Đông bán đảo Crimea. (Ảnh: RIA)

Phía Mỹ cho rằng, động thái của Nga có thể tác động tới việc tiếp cận các cảng biển của Ukraine ở Biển Azov, khu vực kết nối với Biển Đen qua eo biển Kerch, ở mũi phía Đông bán đảo Crimea. (Ảnh: RIA)

Thông báo nhấn mạnh rằng hạn chế này sẽ có hiệu lực từ 21h00 (giờ địa phương) ngày 24/4 đến 21h00 ngày 31/10.

Được biết, các khu vực được lên kế hoạch đóng cửa sẽ không cản trở hàng hải qua eo biển Kerch, ngoài ra chúng đều nằm trong lãnh hải của Nga.

Trước đó, hôm 20/4, theo Interfax, Nga đã đóng cửa một phần không phận ngang qua Crimea và Biển Đen để phục vụ cho cuộc tập trận.

Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) do phía Nga đưa ra được áp dụng trên vùng lãnh hải ngoài khơi bờ biển phía nam của Crimea và một phần vùng biển quốc tế ngoài khơi Biển Đen từ ngày 20/4 đến 24/4.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các hạn chế bay là một “thông lệ hoàn toàn bình thường của thế giới”.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản đối Moscow về quyết định này và chỉ ra rằng Nga được cho là với lý do tiến hành các cuộc tập trận quân sự, mặc dù thực tế là tất cả các khu vực được lên kế hoạch đóng cửa chỉ mở rộng đến biên giới bên ngoài của lãnh hải Nga.

Phản ứng phương Tây

Bộ Ngoại giao Mỹ gọi lệnh cấm tàu nước ngoài xâm nhập vào một số khu vực ở Biển Đen là việc leo thang của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bày tỏ trong một tuyên bố, Washington “quan ngại sâu sắc” về lệnh cấm, đồng thời cáo buộc Moscow “cản trở hoạt động của các cảng Ukraine ở Biển Azov”.

Liên minh châu Âu (EU) tin rằng việc Nga đóng cửa một số khu vực trên Biển Đen “sẽ làm tình hình thêm bất ổn”. Người phát ngôn của cơ quan chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Peter Stano đã kêu gọi hủy bỏ quyết định này của Nga.

“Quyết định của Nga về việc đóng cửa một số khu vực của Biển Đen để hạn chế việc sử dụng không phận trên bán đảo Crimea là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, gây bất ổn thêm cho khu vực. Chúng tôi kêu gọi Nga hủy bỏ quyết định này”, ông Stano nói.

Phản ứng của Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bình luận về phản ứng của các chính trị gia phương Tây, ông nhấn mạnh rằng Nga đang hành động phù hợp với các thỏa thuận quốc tế.

Nhà ngoại giao Nga giải thích, chúng ta đang nói về việc tàu bè đi qua eo biển Kerch.

Ông Ryabkov cho biết: “Tôi lưu ý là không có hạn chế nào được đưa ra đối với việc vận chuyển của tàu thương mại, và việc sử dụng các cảng của Ukraine trên Biển Azov”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng gọi việc hạn chế một số khu vực tổ chức các cuộc tập trận là theo thông lệ quốc tế. Ông Ryabkov cho rằng, từ quan điểm này Nga đang hành động trên cơ sở các thỏa thuận đa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại