Tổng thống Putin ra tuyên bố nóng về Crimea - Nga vừa rút quân Ukraine liền tấn công dữ dội vào Donbass

Lực lượng vũ trang Ukraine bị cáo buộc bắt đầu tiến hành những cuộc tấn công ác liệt nhằm vào Donbass ngay sau khi quân Nga rút khỏi khu vực biên giới.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 21:45:00 24/04/2021

    Cập nhật tình hình chiến sự miền Đông Ukraine trong ngày 24/4:

    - Quân đội Ukraine pháo kích dữ dội dọc phòng tuyến của quân ly khai Donbass bằng trọng pháo 152mm, lựu pháo 122m và cối 82mm.

    - Quân đội Ukraine pháo kích vào phòng tuyến của Donbasd dọc đường ranh giới tạm thời ở Gagarin, Ozeryanovka, Alexandrovka và Staromikhailovka bằng cối 120mm và cả lựu pháo 122mm.

    - Lực lượng ly khai Donetsk pháo kích vào phòng tuyến của quân chính ở Novoselivka, Novhorodske, Shumy và Pivdenne bằng cối 82mm và 120mm

    Tổng thống Putin ra tuyên bố nóng về Crimea - Nga vừa rút quân Ukraine liền tấn công dữ dội vào Donbass - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:04:00 24/04/2021

    Căng thẳng Israel-Palestines: Gaza tấn công rocket, biểu tình bạo lực ở Jerusalem

    Quân đội Israel cho biết, rạng sáng nay (24/4), các tay súng từ dải Gaza đã phóng 36 quả rocket vào lãnh thổ nước này, buộc Israel phải tiến hành các cuộc không kích trả đũa.

    Vụ việc đã phá vỡ sự yên bình tương đối trong nhiều tháng qua tại biên giới giữa Israel và Gaza. Phía Israel cho biết, vụ việc xảy ra sau khi phong trào Hamas kiểm soát Gaza và các nhóm vũ trang khác tại đây kêu gọi người Palestines phản kháng sự chiếm đóng của Israel với Jerusalem.

    Căng thẳng giữa Palestines và Israel tiếp tục leo thang khi bạo lực cũng gia tăng giữa người biểu tình Palestines và cảnh sát Israel tại Jerusale. Các vụ biểu tình đã trở nên bạo lực từ ngày 22/4, sau nhiều vụ bắt giữ người Palestines của cảnh sát Israel.

    Người Palestines đã ném đá về phía cảnh sát Israel, trong khi cảnh sát Israel phải dùng vòi rồng trước người biểu tình.

    Tại Bờ Tây, các trạm kiểm soát quân sự của Israel cũng bị người biểu tình Palestines tấn công bằng gạch đá và bom xăng. Theo các tổ chức nhân đạo, 8 người Palestines đã bị thương trong các vụ đụng độ, bạo lực

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:31:00 24/04/2021

    Cập nhật tình hình chiến sự Syria trong ngày 24/4:

    Ngày 24/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chiến binh thánh chiến ở Idlib đã vi phạm chế độ ngừng bắn 25 lần trong 24 giờ qua: 12 - ở tỉnh Idlib, 6 - ở tỉnh Latakia, 6 - ở tỉnh Hama, 1 - ở tỉnh Aleppo

    - Ngày 23/4, một vụ nổ bom xe đã được báo cáo tại thành phố al-Bab. Một số người bị thương

    - Ngày 23/4, nổ ra các cuộc đụng độ giữa Đơn vị bảo vệ người Kurd YPG và các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía Đông Nam Afrin

    - Ngày 23/4, một loạt các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng NDF và Asayish tại thành phố Qamishli.

    Tổng thống Putin ra tuyên bố nóng về Crimea - Nga vừa rút quân Ukraine liền tấn công dữ dội vào Donbass - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:57:00 24/04/2021

    Mỹ điều các hệ thống phòng không tầm ngắn đầu tiên đến châu Âu

    Trang Defense News dẫn thông báo của bộ trên cho hay Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo Phòng không 4, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không-Tên lửa Lục quân 10, ở Ansbach, Đức, là đơn vị đầu tiên tiếp nhận các phương tiện phóng và sẽ tiếp tục chạy thử nghiệm hệ thống M-SHORAD.

    M-SHORAD là một hệ thống phòng không dựa trên nền tảng phương tiện chiến đấu Stryker A1 do nhà thầu quân sự Leonard DRS thiết kế. Hệ thống này còn bao gồm cả bệ phóng tên lửa phương tiện Stinger của tập đoàn Raytheon. General Dynamics Land Systems là đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất chính và đã nhận được hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để chuyển giao hệ thống này vào tháng 10/2020.

    Tổng thống Putin ra tuyên bố nóng về Crimea - Nga vừa rút quân Ukraine liền tấn công dữ dội vào Donbass - Ảnh 1.

    Hệ thống phòng không tầm thấp M-SHORAD.

    Hệ thống này được phát triển trong thời gian nhanh kỷ lục. Chỉ mất 19 tháng kể từ khi bộ trên đưa ra yêu cầu cho đến khi General Dynamics Land Systems bàn giao nền tảng đầu tiên để thử nghiệm. M-SHORAD được xây dựng nhằm giải quyết với nhu cầu khẩn cấp của các lực lượng Mỹ tại châu Âu để lấp đầy khoảng trống về tiềm lực phòng không tầm ngắn.

    Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges, nói với Defense News trong một cuộc phỏng vấn rằng mối lo lớn nhất của ông là chống lại các thiết bị bay không người lái và Quân đội Mỹ cần nhanh chóng có được khả năng có thể xử lý vấn đề này, đặc biệt là các thiết bị bay hoạt động theo "bầy đàn".

    Các tính năng của M-SHORAD được thiết kế để chống lại các thiết bị bay không người lái cũng như các mối đe dọa từ máy bay cánh quay hoặc cánh cố định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:09:00 24/04/2021

    Nga sẽ hạn chế tàu chiến nước ngoài hoạt động trên Biển Đen trong 6 tháng

    Trong một thông báo mới đây của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã ban hành lệnh hạn chế đi lại với các tàu chiến nước ngoài và các tàu thuộc sở hữu nhà nước ở ba khu vực trên Biển Đen trong 6 tháng, hoạt động hàng hải thương mại không bị hạn chế.

    Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lệnh hạn chế này sẽ có hiệu lực từ hôm nay 24/4.

    "Từ 21 giờ ngày 24/4/2021 (theo giờ địa phương) cho đến 21 giờ ngày 31/10/2021, chúng tôi sẽ thực thi lệnh hạn chế đi lại xung quanh lãnh hải của Nga đối với tàu chiến nước ngoài và các tàu thuộc sở hữu nhà nước", thông báo trên cho biết.

    Các khu vực bị hạn chế đi lại gồm vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea nằm giữa Sevastopol và Gurzuf, khu vực ngoài khơi của Bán đảo Kerch gần Mũi Opuk và khu vực ngoài rìa phía Tây của bán đảo Crimea

    Eo biển Kerch và hoạt động hàng hải ở vùng biển này không nằm trong khu vực hạn chế.

    Những khu vực này được cho có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga. Radar cảnh giới, các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển và các thiết bị quân sự quan trọng đều được triển khai ở đó.

    Việc hạn chế có lẽ nhằm ngăn chặn hoạt động do thám sát sao của các lực lượng nước ngoài hoạt động trên Biển Đen

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:28:00 24/04/2021

    Ukraine tấn công dữ dội Donbass ngay sau khi Nga rút quân

    Lực lượng vũ trang Ukraine bị cáo buộc bắt đầu tiến hành những cuộc tấn công ác liệt nhằm vào Donbass ngay sau khi quân Nga rút đi.

    Sau khi Nga bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ukraine, giới truyền thông biết rằng phía chính quyền Kiev không những không hạ nhiệt căng thẳng ở gần biên giới Nga và Donbass, mà thậm chí họ còn tăng cường pháo kích vào lãnh thổ của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR).

    Theo dữ liệu có được từ hãng thông tấn Avia-pro, chưa đầy một ngày sau khi quân Nga rút khỏi biên giới, Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu sử dụng trọng pháo, súng cối và hệ thống pháo phản lực phóng loạt để tấn công nhiều khu vực khác nhau của Donbass, nơi có các điểm phòng thủ của lực lượng dân quân DPR và LPR được bố trí tại đây.

    Ghi nhận tại thực địa cho biết, khu dân cư Staromikhaylovka cùng với một số địa điểm xung quanh đã phải hứng chịu những đợt tấn công ác liệt nhất từ ​​Lực lượng vũ trang Ukraine trong vài tháng qua. Trong khi đó phe ly khai cũng đã cho biết họ phải chịu một vài tổn thất về nhân lực cũng như vũ khí.

    Theo các nhà báo Nga, khu vực Gorlovka cũng bị tấn công - các cuộc pháo kích được thực hiện cả bằng pháo kéo, pháo tự hành cũng như súng cối cỡ nòng lớn. Không loại trừ những vụ bắn phá sẽ leo thang bằng cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

    Bài viết được tham khảo từ https://datviet.trithuccuocson... Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://datviet.trithuccuocson...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:14:00 24/04/2021

    NÓNG: Indonesia đã xác định được vị trí tàu ngầm mất tích, hoạt động cứu hộ diễn ra khẩn trương

    Hãng thông tấn Sputnik dẫn một thông báo của Hải quân Indonesia vào đầu chiều nay (24/4) cho biết, lực lượng cứu hộ bước đầu đã xác định được vị trị tàu ngầm KRI Nanggala-402 gặp nạn, nằm ở độ sâu khoảng 850m ngoài khơi đảo Bali.

    Cũng theo thông báo trên, Hải quân Indonesia đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ cứu nạn nhằm tiếp cận tàu KRI Nanggala-402 cũng như sơ tán các thủy thủ may mắn còn sốn

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Tổng thống Putin ra tuyên bố nóng về Crimea - Nga vừa rút quân Ukraine liền tấn công dữ dội vào Donbass - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:02:00 24/04/2021

    Bị các nước đồng loạt trừng phạt, Tổng thống Putin lập tức đáp trả

    Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một nghị quyết chống lại những hành động không thân thiện của các quốc gia nước ngoài.

    Ngày 24/4, hãng thông tấn Nga Tass đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một nghị quyết bao gồm các biện pháp chống lại những hành động không thân thiện của các quốc gia khác.

    Theo văn bản này, tất cả các cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán, văn phòng của cơ quan chính phủ thuộc quốc gia nước ngoài có hành động thiếu thân thiện chống lại Nga, người dân và các tổ chức có tư cách pháp nhân tại Nga sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt, thậm chí là cấm vận hoàn toàn, nếu cần thiết, về điều kiện tuyển dụng người Nga.

    Chính phủ có nhiệm vụ phải xác định rõ số lượng cá nhân mà một Đại sứ quán nước ngoài được tuyển dụng. Những hợp đồng lao động với cá nhân mà vượt quá số lượng chính phủ Nga quy định, đã được ký kết trước ngày nghị định có hiệu lực, sẽ phải chấm dứt, văn bản nêu rõ.

    Ngoài ra, chính phủ có trách nhiệm lên danh sách các quốc gia không thân thiện, là chủ thể bị áp dụng các biện pháp trừng phạt này và phải đảm bảo kiểm soát, giám sát quyền lao động cho người dân Nga trong trường hợp họ bị chấm dứt hợp đồng theo nghị định trên.

    Văn bản trên sẽ có hiệu lực từ ngày chính thức công bố và có hiệu lực cho đến khi bị huỷ.

    Hiện nay, Nga đang vướng phải cuộc trục xuất - trả đũa với Cộng hoà Séc khi có tới 81 nhà ngoại giao Nga bị Séc trục xuất. Sau Séc, một số quốc gia như Lithuania, Slovakia cũng "nối gót" để thể hiện tình đoàn kết với Prague trước Moscow.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:09:00 24/04/2021

    Ankara cho ra mắt vũ khí mới, quyết "xử đẹp" phòng không Nga

    Theo tờ Topwar, hệ thống phòng không Pantsir-S1 do Nga chế tạo tiếp tục trở thành mục tiêu "ưa thích" của máy bay tấn công không người lái (UAV) Thổ Nhĩ Kỳ khi mới đây công ty công nghiệp quốc phòng Roketsan của nước này vừa cho ra mắt một mẫu đạn thông minh có tên MAM-T được thiết kế để "tìm và diệt" các mục tiêu mặt đất như hệ thống phòng không.

    Cụ thể, trong đoạn video mô phỏng 3D giới thiệu về MAM-T, Roketsan đã sử dụng hình ảnh Pantsir-S1 của Nga như là mục tiêu chính cho "thử nghiệm". Được biết, mẫu đạn thông minh này do công ty của Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển và chế tạo.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Tổng thống Putin ra tuyên bố nóng về Crimea, Ukraine đi quá giới hạn - Indonesia nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm mất tích, kỳ tích sẽ xuất hiện? - Ảnh 2.

    Đạn thông minh MAM-T trong một cuộc thử nghiệm với UAV Akinci hôm 21/4. Ảnh: Roketsan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:08:00 24/04/2021

    Liên Hợp Quốc hoan nghênh Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

    Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc hoan nghênh tuyên bố của Nga về việc rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

    Đây là tín hiệu tích cực cho thấy căng thẳng đã giảm xuống ở khu vực này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân sự triển khai tập trận hàng loạt tại khu vực bán đảo Crimea và biên giới giáp với Ukraine đã bắt đầu rút về căn cứ thường trực bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.

    Lãnh đạo Ukraine tuyên bố hoan nghênh động thái trên nhưng cho biết vẫn cần chờ thông tin tình báo để kiểm chứng.

    Trong một động thái liên quan, Nga tiếp tục lên tiếng chỉ trích phương Tây không có phản ứng gì khi Ukraine vẫn đang vận chuyển trang thiết bị vũ khí đến khu vực biên giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:04:00 24/04/2021

    Mỹ đề xuất hỗ trợ Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích

    Lầu Năm Góc ngày 23/4 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề xuất cung cấp cho người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto các khí tài ngầm để hỗ trợ tìm kiếm một tàu ngầm bị mất tích của Indonesia.

    Tuyên bố của Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sáng nay đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto nhằm bày tỏ mối quan ngại về sự mất tích của tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia cũng như số phận mong manh của 53 thủy thủ trên tàu."

    Hy vọng đang tắt dần, Indonesia đối mặt với tình huống xấu nhất - Tổng thống Putin ra tuyên bố nóng về Crimea, Ukraine nên biết giới hạn - Ảnh 1.

    Máy bay tuần tra và săn ngầm P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ.

    Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng hai bên đã thảo luận về việc triển khai máy bay P-8 Poseidon mới đây để hỗ trợ tìm kiếm.

    Bộ trưởng Austin đã đề xuất tăng cường hỗ trợ, có thể bao gồm cả việc cung cấp các khí tài tìm kiếm dưới nước dành cho nỗ lực này.

    Hiện quân đội Indonesia đã triển khai hai tàu hải quân có khả năng phát hiện tàu ngầm để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:22:00 24/04/2021

    Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điện đàm

    Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có mối quan hệ song phương mang tính xây dựng, hợp tác và giải quyết hiệu quả mọi bất đồng.

    Đây là lần liên lạc trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo của hai nước cùng là thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương có nhiều dấu hiệu căng thẳng.

    Trong cuộc điện đàm, hai bên nhất trí sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thương đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 6 nhằm đối thoại rộng hơn về quan hệ song phương.

    Cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Biden dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố về vụ thảm sát người Armenia năm 1915 dưới thời Đế chế Ottoman, một động thái có thể sẽ chọc giận Ankara./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:00:00 24/04/2021

    Tàu ngầm Indonesia mất tích: Khó hy vọng tìm thấy thủy thủ còn sống

    Hy vọng tìm được tàu ngầm của Indonesia bị mất tích ở ngoài khơi bờ biển Bali với 53 thành viên thủy thủ đoàn còn sống đang dần tắt khi lượng oxy dự trữ trên tàu này bị cho là đã cạn kiệt.

    Tuyên bố ngày 24/4 của Hải quân Indonesia cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 chỉ có đủ dự trữ oxy cho các thủy thủ trong 72 giờ kể từ thời điểm gặp sự cố mất điện. Tuy nhiên, thời gian đã hết mà vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của con tàu và thủy thủ đoàn.

    Hiện công tác tìm kiếm tàu ngầm xấu số vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.

    Oxy trên tàu ngầm Indonesia gặp nạn đã cạn, không còn nhiều hy vọng - Nga rút quân, Ukraine lập tức có động thái lạ - Ảnh 1.

    Ảnh: TTXVN.

    Các chuyên gia lo ngại tàu KRI Nanggala-402 có thể đã bị vỡ khi chìm xuống độ sâu 700 m, gấp rưỡi độ sâu tối đa cho phép.

    Tàu KRI Nanggala 402 mất tích cùng 53 thủy thủ từ ngày 21/4 khi đang diễn tập ở ngoài khơi bờ biển Bali. Việc xuất hiện mảng dầu loang ở nơi con tàu được cho là đã nổi lên làm dấy lên phỏng đoán rằng khoang chứa nhiên liệu đã bị hư hại, gây lo ngại về khả năng đây là một thảm họa chết người.

    Hải quân các nước Mỹ, Ấn Độ, Singapore và Malaysia đã tham gia công tác tìm kiếm tàu này, trong khi Australia, Pháp và Hàn Quốc cũng đã đề nghị giúp đỡ.

    Tàu KRI Nanggala-402 được đóng tại Đức vào năm 1978 và năm 2012 đã hoàn thành việc duy tu, bảo dưỡng trong hai năm tại Hàn Quốc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 24/04/2021

    Tổng thống Putin: Crimea sẽ không bao giờ nằm trong kế hoạch đàm phán

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng thảo luận với người đồng cấp Ukraine Zelensky về mối quan hệ song phương, nếu hội nghị thượng đỉnh được tổ chức. Tuy nhiên, chủ đề về Crimea sẽ không bao giờ nằm trong kế hoạch đàm phán.

    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho hay, "không có chủ đề nào về Crimea", do đó không có gì cần phải thảo luận giữa nhà lãnh đạo hai nước Nga và Ukraine, nếu có hội nghị thượng đỉnh diễn ra.

    Oxy trên tàu ngầm Indonesia gặp nạn đã cạn, không còn nhiều hy vọng - Nga rút quân, Ukraine lập tức có động thái lạ - Ảnh 1.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin

    Trước đó, ngày 224, tại cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nhà lãnh đạo Putin đã đề cập đến lời đề nghị của Tổng thống Zelensky về việc tổ chức một cuộc gặp tại Donbass. 

    Theo đó, Tổng thống Putin cho rằng, nếu muốn cùng nhau thảo luận về các vấn đề của Donbass, thì trước hết lãnh đạo Ukraine nên gặp các nhà lãnh đạo của các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

    Tổng thống Putin tin rằng, cần bắt đầu giải quyết các vấn đề xung quanh Donbass trước, tiếp đó thảo luận những vấn đề này với quốc gia thứ ba, bao gồm cả Nga.

    Đồng thời, Tổng thống Putin nói rằng, ông sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Zelensky tại Moskva vào bất kỳ thời điểm nào thuận lợi, "nếu hai bên đang muốn nói về sự phát triển của mối quan hệ song phương".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:57:00 24/04/2021

    Mỹ tuyên bố rút quân nhưng lại điều máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông

    Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã phê duyệt việc kéo dài thời gian triển khai nhóm tàu sân bay USS Eisenhower cũng như điều động thêm hai má bay ném bom chiến lược B-52 đến Trung Đông nhằm đảm bảo cho quá trình rút quân khỏi Afghanistan.

    Thông tin này được phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đưa ra trong cuộc họp báo vàohôm thứ Sáu (23/4).

    Theo kế hoạch được Lầu Năm Góc công bố trước đó liên quân Mỹ và NATO ở Afghanistan sẽ rút các lực lượng mặt đất khỏi nước này trước ngày 1/5 và đặt mục tiêu hoàn thành việc rút quân vào ngày 11/9.

    Oxy trên tàu ngầm Indonesia gặp nạn đã cạn, không còn nhiều hy vọng - Nga rút quân, Ukraine lập tức có động thái lạ - Ảnh 1.

    Đối với người Mỹ cuộc chiến ở Afghanistan có vẻ như đã kết thúc. Ảnh: Reuters

    "Bộ trưởng Austin đã thông qua một số biện pháp bổ sung ngày hôm nay như chấp thuận việc gia hạn cho tàu sân bay USS Eisenhower ở lại khu vực đồng thời triển khai thêm một số máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông", Kirby nói trong một cuộc họp báo

    Kirby cho biết có thể có sự gia tăng tạm thời của lực lượng mặt đất Mỹ ở Afghanistan để hỗ trợ việc rút quân có trật tự.

    Các phương tiện truyền thông Mỹ trước đó cũng đưa tin việc Washington bắt đầu rút các thiết bị quân sự khỏi Afghanistan. Kirby cũng xác nhận thông tin này đồng thời cho biết các thiết bị này sẽ được chuyển về Mỹ hoặc các căn cứ quân sự của nước này ở nước ngoài. Quân đội Afghanistan cũng sẽ được chuyển giao một số vũ khí, phần còn lại sẽ bị tháo dỡ.

    Ông Kirby nói thêm rằng tất cả các thiết bị quân sự sẽ được vận chuyển ra khỏi Afghanistan bằng đường hàng không nhưng không tiết lộ về chi phí của hoạt động rút quân của Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:18:00 24/04/2021

    Hơn 300 hệ thống vũ khí Nga sẽ đổ về thủ đô Moscow trong đêm nay

    Ngày 24/4, hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã điều động hơn 30 đơn vị quân cảnh, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông Moscow, để đảm bảo an toàn, an ninh khi gần 300 hệ thống vũ khí chuẩn bị tiến về thủ đô nước Nga.

    Theo Bộ trưởng Shoigu, 300 hệ thống vũ khí đã di chuyển từ thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow, dự kiến đến một địa điểm tập kết ở Nizhniye Mnevniki, Tây Bắc Moscow trong đêm 24/4.

    Oxy trên tàu ngầm Indonesia gặp nạn đã cạn, không còn nhiều hy vọng - Nga rút quân, Ukraine lập tức có động thái lạ - Ảnh 1.

    Xe tăng T80BMV của Quân đội Nga tham gia tập luyện cho lễ duyệt binh 9/5 tới đây. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

    Dự kiến, hàng trăm hệ thống này sẽ cùng hàng nghìn quân Nga tham gia vào lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới.

    Lễ duyệt binh mừng chiến thắng của Nga nhân kỷ niệm 76 năm ngày Liên Xô chiến thắng Phát xít Đức năm nay sẽ có sự tham gia của tổng cộng hơn 12.000 quân, khoảng 190 phương tiện chiến đấu, 76 phương tiện bay bao gồm: 53 máy bay và 23 trực thăng.

    Một số hệ thống vũ khí có thể kể đến như: xe chiến đấu bộ binh Bumerang, xe bọc thép kháng mìn Taifun, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3, hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, hệ thống phòng không S-400, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander…

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:31:00 24/04/2021

    Nga rút quân, Ukraine vẫn chưa hài lòng

    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng việc Nga rút lực lượng quân sự khỏi biên giới giữa hai nước có thể giảm bớt căng thẳng, nhưng chỉ riêng việc này không đủ để ngăn chặn leo thang hay xung đột ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

    Trong tuyên bố đưa ra ngày 23/4, ông Kuleba nói cũng thúc giục các đối tác phương Tây tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và có biện pháp hiệu quả để răn đe Nga.

    Ngay khi kết thúc "cuộc kiểm tra nhanh", Quân đội Nga đã ra lệnh cho các đơn vị ở bán đảo Crimea trở về căn cứ.

    Trước đó, ngày 22/4, Nga thông báo sẽ lệnh cho quân lính rút về căn cứ sau khi hoàn thành đợt diễn tập ở khu vực giáp biên với Ukraine, dường như để kết thúc đợt huy động hàng ngàn binh lính khiến phương Tây cảm thấy báo động.

    Theo hãng thông tấn TASS, hơn 10.000 binh lính và 1.200 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự của Nga đã tham gia "đợt kiểm tra nhanh". Nhưng các quan chức quân đội Ukraine ước tính Nga đã điều 50.000 binh lính tập trung ở biên giới giữa hai nước. EU ước tính con số binh lính của Nga lên tới hơn 100.000.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua thừa nhận thông tin từ Nga, nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục cùng giới chức Ukraine và các đồng minh giám sát chặt chẽ tình hình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:25:00 24/04/2021

    Đồng hồ đang đếm ngược, quá trình cứu hộ tàu ngầm KRI Nanggala-402 đang trong giai đoạn quan trọng nhất

    Theo tờ The Jakarta Post, các nhà chức trách nước này đang chạy đua với thời gian để xác định vị trí và giải cứu 53 thủy thủ trên tàu ngầm KRI Nanggala-402, mất tích ngoài khơi đảo Bali từ hôm 21/4. Ngay lúc này quá trình tìm kiếm và cứu hộ đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất, bởi lượng oxy trên tàu ngầm này dự kiện sẽ cạn vào khoảng 3 giờ sáng nay 24/4.

    Trước đó, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng tàu ngầm KRI Nanggala-402 có lượng dữ trụ oxy chỉ đủ dùng trong 3 ngày.

    Oxy trên tàu ngầm Indonesia gặp nạn đã cạn, không còn nhiều hy vọng - Nga rút quân, Ukraine lập tức đó động thái lạ - Ảnh 1.

    Tàu ngầm KRI Nanggala-402 trước khi gặp nạn. Ảnh: VOI.

    "Khả năng dự trữ oxy của KRI Nanggala-402 là 72 giờ. Vì nó mất liên lạc vào lúc 3 giờ sáng ngày 21/4, do đó lượng oxy tren tàu ngầm sẽ cạn vào 3 giờ sáng ngày 24/4", Đô đốc Margono tiết lộ trong cuộc họp báo hôm 22/4.

    Được biết, Hải quân Indonesia đã tung ra mọi nguồn lực có thể đẩy nhanh quá trình tìm kiếm và cứu hộ cho tàu KRI Nanggala-402 ngay khi nó mất liên lạc với đất liền

    Người phát ngôn của Quân đội Indonesia (TNI), Thiếu tướng Achmad Riad cho biết các đội cứu hộ đã tập trung nỗ lực để rà soát một khu vực tình nghi cách Celukan Bawang ở Bali 40 km về phía Bắc. 

    "Từ dữ liệu mà chúng tôi nhận được vào chiều ngày 23/4, lực lượng cứu hộ đang xem xét 9 vị trí trải rộng trong khu vực 10 hải lý ", tướng Achmad nói. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Tâm điểm
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên