Nga phát triển biến thể của tên lửa hành trình Kalibr

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC |

Hãng thông tấn TASS (Nga) trích dẫn nguồn tin về công nghiệp quân sự ngày 8-1 cho hay, Nga đang tập trung phát triển biến thể mới nhất của tên lửa hành trình Kalibr dành cho Hải quân với tên gọi Kalibr-M.

Theo đó, tên lửa hành trình với độ chính xác cao được phóng từ tàu chiến Kalibr-M với phạm vi bắn tối đa lên tới hơn 4.500km, hiện đang tiến tới giai đoạn nghiên cứu phát triển. Việc chế tạo tên lửa Kalibr được cung cấp ngân sách bởi Bộ Quốc phòng Nga.

So với các tên lửa hành trình Kalibr hiện đang được sử dụng, biến thể Kalibr-M vượt trội cả về tầm bắn và kích thước, với đầu đạn có thể nặng tới 1 tấn.

Trong tương lai, tên lửa hành trình Kalibr-M sẽ được trang bị cho các tàu khu trục cũng như các tàu ngầm hạt nhân, thực hiện nhiệm vụ phá hủy các cơ sở trên mặt đất của đối phương và có thể mang cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân.

Nguồn tin công nghiệp quân sự này còn cho hay việc phát triển biến thể Kalibr-M nằm trong chương trình phát triển vũ khí quốc gia tới năm 2027, và theo dự kiến, Kalibr sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga trước thời hạn kể trên.

Hiện tại, Hải quân Nga đang đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa hành trình Kalibr với phiên bản tên lửa hiện tại là 3M-14, đạt tầm bắn khoảng 2.000km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại