Nga ồ ạt tấn công "pháo đài" Ugledar từ 3 phía, Ukraine gặp khó khăn lớn

Hồng Anh |

Deep State, kênh thông tin quân sự có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine vừa cho biết, quân đội Nga đã tiến gần hơn đến việc bao vây thành trì Ugledar của Kiev ở khu vực Donetsk. Hiện các lực lượng Ukraine đang đối mặt với tình thế nguy cấp.

Cuộc tiến công nhanh chóng của Nga

Cuộc tiến công này là một phần trong chiến dịch tấn công rộng khắp của Nga ở miền đông Ukraine. Nga đã đạt được những bước tiến nhanh chóng trong khu vực này bất chấp cuộc đột kích bất ngờ của quân đội Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk .

Xung đột Nga - Ukraine đang có những diễn biến mới đáng chú ý. (Ảnh: The New York Times)

Nhà phân tích quân sự Ivan Stupak của Ukraine cho rằng: “Tình hình rất khó khăn và thành phố có thể thất thủ trong vài ngày tới nếu Nga giữ vững tốc độ tiến quân hiện tại. Ugledar được biết đến là một thành phố pháo đài, một khu vực kiên cố trên vùng cao, đã được Ukraine xây dựng và củng cố trong nhiều năm. Nơi này được cho là bệ đỡ để chống lại các đợt tấn công dữ dội của Nga nhưng hiện tại thành phố đang bị bao vây”.

Quân đội Nga đã thực hiện nhiều nỗ lực để chiếm thị trấn chiến lược này trong cuộc xung đột kéo dài hai năm rưỡi. Bản đồ do DeepState công bố ngày 23/9 cho thấy, quân đội Nga cuối cùng có thể đã tiến gần đến mục tiêu của họ, di chuyển nhanh chóng để chặn lối vào duy nhất còn lại ở phía bắc thị trấn.

Tình trạng kiệt sức của các binh sỹ Ukraine sau nhiều tháng giao tranh và sự chậm trễ của phương Tây trong việc chuyển giao viện trợ quân sự cho Kiev là những yếu tố chính gây bất lợi cho Ukraine và giúp Nga tiến vào Ugledar.

Nhà phân tích Stupak nhận định, khả năng Nga chiếm được thị trấn này là khá lớn, đặc biệt sau khi bộ chỉ huy Ukraine quyết định điều chuyển binh sỹ và một số thiết bị quân sự tại “thành phố pháo đài” này để hỗ trợ phòng thủ trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk cách Ugledar khoảng 50 km về phía bắc.

Theo ông Stupak, quân đội Nga đã nhanh chóng tiến vào Pokrovsk kể từ tháng 8 và hiện đang ở vị trí cách thành phố chưa đầy 8km. Còn chuyên gia quân sự Israel David Sharp cho rằng, Pokrovsk là “điểm then chốt” trong “trận chiến giành khu vực Donetsk” của Nga.

“Pokrovsk là một thành phố lớn, vì vậy việc tiến về phía đó có thể giúp Nga giành được lãnh thổ. Nhưng đây cũng có thể là một trung tâm phòng thủ quan trọng, nếu Ukraine tổ chức hợp lý", ông David Sharp lưu ý.

Mặc dù Ugledar không có giá trị tương đương với Pokrovsk trong việc hỗ trợ hệ thống hậu cần của quân đội Ukraine nhưng nếu Kiev để mất thành phố này vào tay Moscow thì đây được coi là một thất bại lớn đối với họ.

Nhà phân tích Stupak cho biết: "Đây là lối vào phía nam Donbass, nơi chúng tôi đang cố gắng giữ để ngăn chặn quân đội Nga tiến xa hơn".

Cùng chung quan điểm này, nhà phân tích quốc phòng Federico Borsari nhận định nếu Nga chiếm được Ugledar, điều này sẽ là "một đòn giáng tinh thần đối với Ukraine" và "là diễn biến rất nghiêm trọng có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam của vùng Donetsk".

Trong bối cảnh phương Tây chưa cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine và khả năng Nga chuyển hướng lực lượng ra khỏi Donetsk để bảo vệ Kursk là khá thấp, các chuyên gia đánh giá, cơ hội để Ukraine xoay chuyển tình thế ở Donbass vẫn còn rất mong manh.

Tuy vậy, vẫn có một điều giúp Ukraine có thể đảo ngược tình thế đó là việc tiến hành các cuộc tấn công ngày càng dữ dội vào các kho quân sự ở miền tây nước Nga, chuyên gia Stupak nhận định. Theo ông, Kiev đang xem 7 kho quân sự  của Nga là mục tiêu tấn công tiềm năng.

“Nga tích trữ số lượng lớn tên lửa và nhiều loại bom ở đó. Nếu các kho quân sự đó bị phá hủy, họ sẽ thiếu đạn nghiêm trọng và sẽ phải giảm bớt hoạt động ở miền đông”, ông Stupak giải thích.

Ukraine sẽ sớm phải từ bỏ Ugledar?

Hiện, các lực lượng Nga đã phá vỡ được hàng phòng ngự Ukraine ở phía tây Ugledar, điểm kiên cố nhất ở phía nam mặt trận Donetsk. Các nhà phân tích quân sự đã cảnh báo về mối nguy hiểm mà quân đội Ukraine phải đối mặt trong trường hợp các đơn vị Nga đột phá nhanh chóng theo hướng này.

Trong những ngày gần đây, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine sau khi chỉ huy lữ đoàn 72 của nước này từ chối chiến đấu luân phiên tại đây, theo kênh "Deep State". Điều này đã buộc giới lãnh đạo quân đội phải triển khai lực lượng dự bị hỗ trợ. Kết quả là, đơn vị tấn công đóng tại khu vực này đã buộc phải mở rộng tuyến phòng thủ.

Hiện tại, lực lượng Nga đang tiến về làng Prechystivka nằm ở phía tây Ugledar. Họ cũng đang di chuyển về phía đông Ugledar và phía bắc hướng tới Bohoyavlenka để cắt đứt con đường chính duy nhất dẫn đến thành phố. Tại đây, các đơn vị Nga đã chiếm được vùng lãnh thổ rộng tới 6 km và sâu 3 km.

Các nguồn tin quân sự Nga cho biết, chiến dịch chớp nhoáng này đã phá hủy hệ thống phòng thủ của lực lượng Ukraine gần Ugledar. Vào ngày 23/9, Nga đã nhanh chóng đột phá giữa 2 khu vực Prechystivka và Pavlivka, qua sông Kashlahach. Cuộc tiến công vào sườn phải của Ugledar đã khiến một số đơn vị Ukraine phải từ bỏ vị trí của họ.

Ở phía bắc Ugledar, trong khu vực mỏ Yuzhnodonbasskaya số 3, Nga cũng bắt đầu đẩy lùi Ukraine ra khỏi vị trí kiên cố. Chỉ trong 2 ngày, Nga đã tạo ra được một nửa vòng vây quanh thành phố. Các phóng viên chiến trường cho biết, giao tranh diễn ra rất ác liệt.

Nhiều khả năng lực lượng Ukraine sẽ sớm phải từ bỏ Ugledar và rút toàn bộ các đơn vị, trước mối đe dọa Nga sẽ bao vây hoàn toàn thành phố này. Nếu Ukraine rút lui, Nga có thể sẽ tấn công Kurakhove từ phía nam và tiến về phía một thành trì khác của Ukraine ở phía nam Donbass là làng Velyka Novosilka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại