Nga nói sẽ trả đũa Anh vì can dự vào vụ tấn công đường ống Nord Stream

Hoài Thanh |

Nga sẽ xem xét thực hiện các bước đi tiếp theo liên quan đến cáo buộc Hải quân Anh can dự vào vụ tấn công phá hoại tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) ở biển Baltic hồi cuối tháng 9.

Nga nói sẽ trả đũa Anh vì can dự vào vụ tấn công đường ống Nord Stream - Ảnh 1.

Khí đốt rò rỉ trên đường ống của hệ thống Dòng chảy phương Bắc, ngày 27/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là tuyên bố được phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra hôm 1/11. Theo ông, có bằng chứng cho thấy phía Anh dính líu đến vụ tấn công phá hoại nhằm vào hạ tầng năng lượng thiết yếu này và đây là vấn cần phải làm sáng tỏ.

“Can dự của chuyên gia Anh trong các vụ tấn công nhằm vào Hạm đội Biển Đen và tuyến đường ống Nord Stream sẽ phải bị đáp trả. Không thể bỏ qua những hành động như vậy. Đương nhiên chúng tôi sẽ xem xét các bước đi tiếp theo”, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nguồn tin Nga có được cho thấy một đơn vị của Hải quân Anh đã tham gia vào khâu hoạch định và thực hiện vụ tấn công nhằm vào tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 chạy qua biển Baltic. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Anh ngày 30/10 khẳng định phía Nga đưa ra những cáo buộc sai lệch nhằm làm chệch hướng dư luận đối với cuộc chiến ở Ukraine.

Trong hai ngày 26 và 27/9, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Liền sau đó Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã thành lập đơn vị điều tra chung để làm rõ nguyên nhân các sự cố vừa qua. Ngày 6/10, giới chức Thụy Điển cho biết cuộc kiểm tra 2 trong số các vụ rò rỉ khí đốt ở 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt trên càng củng cố nghi ngờ rằng sự cố này là do hành vi phá hoại.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moskva sẽ không công nhận kết quả điều tra nếu như chuyên gia Nga không được mời tham gia. Thông cáo nêu rõ nếu đại diện của Nga không được tiếp cận vụ điều tra này, Moskva sẽ mặc định ba nước Đức, Đan Mạch, Thụy Điển có che giấu điều gì đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại