Nga nhận định "thời điểm khó khăn" trong quan hệ với Mỹ đã bắt đầu

Minh Hoa |

Ông Grigory Karasin, người đứng đầu Ủy ban về các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga nhận định, “thời điểm khó khăn” trong quan hệ giữa Mỹ và Nga đã đến.

Theo đó ông Grigory Karasin cho biết "thời điểm khó khăn" trong quan hệ giữa Mỹ và Nga đã đến, song lập trường của Nga vẫn như cũ không hề thay đổi: Moscow luôn sẵn sàng hợp tác bình đẳng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Kommersant (Thương gia) của Nga, ông Karasin nói:

"Những ám chỉ của Washington về “thời điểm khó khăn” trong quan hệ với Nga không làm chúng tôi sợ hãi. Thời điểm này đã đến.

Lập trường của chúng tôi vẫn như trước đây: chúng tôi sẵn sàng phối hợp hành động và hợp tác bình đẳng trong những lĩnh vực đáp ứng lợi ích của chúng tôi và lợi ích của toàn thế giới, dĩ nhiên là khi cả Washington cũng sẵn sàng cho điều đó".

Ông Karasin lưu ý rằng, những biện pháp trừng phạt và thông tin mang tính gây hấn trong chính sách đối với Nga "sẽ không bao giờ mang lại kết quả mong muốn cho bất kỳ nước nào”.

“Chúng tôi có đủ kiên nhẫn để không bị mắc mưu khiêu khích, mà để đưa ra kết luận", vị chính trị gia giải thích.

Theo ông Karasin, những cuộc gặp với đại sứ ở các nước quan trọng, như Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, là "một việc làm rất hữu ích giúp các chuyên gia thấu hiểu những khía cạnh đôi khi khó hiểu trong quan hệ" với các đối tác.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc phỏng vấn với ABC News đã nói rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ phải "trả giá" cho hành động mà ông bị cáo buộc là can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.

Sau đó, Đại sứ Nga tại Mỹ đã được triệu hồi để phân tích cần làm những gì và đi theo hướng nào trong quan hệ với Mỹ trong bối cảnh hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại