Cập nhật lúc

Tình hình Donbass căng thẳng: Mỹ nắn gân Nga - Moscow tung đòn tổng lực với Trung Quốc

CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ đang xem xét điều tàu chiến đến Biển Đen nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Tình hình Dobass đang nóng lên từng giờ.

Ngày 10/4, các báo cáo cho biết 400 tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin đặt hàng từ Mỹ sẽ đến tay Đài Loan (Trung Quốc) cùng lúc trong năm 2022.

FGM-148 là dòng tên lửa chống tăng vác vai hoạt động theo phương thức "bắn và quên". Tên lửa có thể đột nóc xe tăng từ trên cao, nơi là điểm yếu nhất của xe tăng.

Tờ Liberty Times đưa tin, một tài liệu về ngân sách của Bộ Quốc phòng đã được đệ trình cho lập pháp viện về các tên lửa và 42 hệ thống phóng với trị giá 111,71 triệu USD.

Theo đó, các tên lửa Javelin dành cho các đơn vị quân đội xung quanh Đài Bắc, ở phía Nam và trên các hòn đảo xa xôi. Loại vũ khí này thường được đảm nhiệm bởi một đội gồm hai binh sĩ, một người để mang đạn và một người để bắn thiết bị.

Sau chất vấn của các nhà lập pháp, Bộ Quốc phòng cho biết việc thử nghiệm tên lửa chống tăng sẽ không bị giới hạn mà sẽ diễn ra tại một số căn cứ tại Đài Loan, từ Đài Trung đến huyện Bình Đông và quần đảo Bành Hồ.

Trước đó, hôm 8/4, nguồn tin quân sự Đài Loan cho biết hòn đảo này dự kiến tiếp nhận lô hàng hệ thống pháo MK15 Phalanx Block 1B từ Mỹ trong nửa đầu năm nay.

CNA dẫn nguồn Chính phủ Mỹ đã thông báo cho Đài Loan kế hoạch chuyển giao 13 hệ thống vũ khí trên. Các hệ thống pháo mới được điều khiển bằng radar này dự kiến được lắp đặt trên các tàu hải quân, vốn hầu hết đều được trang bị thế hệ Phalanx Block 1A cũ hơn.

Được phân loại là hệ thống vũ khí tầm gần, Phalanx là loại pháo bắn nhanh, dẫn đường bằng radar và điều khiển bằng máy tính, được thiết kế để phòng thủ trước tên lửa chống hạm và các mối đe dọa tầm gần khác, chẳng hạn như tàu nhỏ, ngư lôi mặt nước, thủy lôi nổi và máy bay trực thăng.

Phalanx sử dụng pháo ổ xoay 6 nòng cỡ 20mm, có thể bắn 4.500 phát/phút ở tầm bắn hiệu quả 1.490m.

Tình hình Donbass căng thẳng: Mỹ nắn gân Nga - Moscow tung đòn tổng lực với Trung Quốc - Ảnh 2.

400 tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin đặt hàng từ Mỹ sẽ đến tay Đài Loan. Ảnh: AP

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại