Nga "ngước nhìn" khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay

Việt Dũng |

Chương trình chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II đang mang về "trái ngọt" cho Mỹ, khác xa với những gì mà đối thủ của họ vẫn thường chỉ trích.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 1.

Lockheed Martin vừa cho biết, tập đoàn này sắp bàn giao chiếc tiêm kích F-35 thứ 400 cho không quân Mỹ. Đây là một chiếc F-35A và cũng là bản có số lượng đặt mua nhiều nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 2.

Tổng cộng trong 400 tiêm kích F-35 có 283 chiếc F-35A, 87 chiếc F-35B và 30 chiếc F-35C. Đây là tốc độ bán máy bay chiến đấu nhanh kỷ lục, nhất là với một loại tiêm kích đắt bậc nhất lịch sử như F-35.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 3.

Lockheed Martin cũng cho biết, tổng số giờ bay thử nghiệm, bay huấn luyện và bay trực chiến của các loại tiêm kích F-35 tới nay đã lên tới con số 200.000 giờ.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 4.

Được biết đây mới chỉ là số F-35 đang phục vụ trong các quân binh chủng của Mỹ, chưa tính số lượng F-35 các loại bán cho đối tác và đồng minh trên khắp thế giới.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 5.

Nếu tính tổng cộng toàn bộ số F-35 thì ước tính phi đội đã sắp chạm mốc 500 chiếc và sẽ nhanh chóng đạt tới con số 700 máy bay trong tương lai gần trước mắt.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 6.

Đây được xem như câu trả lời rõ ràng nhất trước thông tin "dìm hàng" từ các đối thủ cạnh tranh cho rằng F-35 Lightning II là một dự án vũ khí thất bại của Mỹ.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 7.

Số tiền nghiên cứu và phát triển lên tới 1,5 nghìn tỷ USD, F-35 được coi là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử và bản thân mỗi chiếc phiên bản rẻ nhất cũng lên tới hơn 80 triệu USD.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 8.

Mặc dù vậy không thể dùng các chỉ số kinh tế thông thường để đánh giá về F-35 bởi những tính năng ưu việt mà nó mang lại trong hoạt động quân sự đã được chứng minh rõ ràng.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 9.

Tại chiến trường Syria, tiêm kích F-35I Adir của Israel được ghi nhận đã nhiều lần qua mặt thành công cả lưới lửa phòng không dày đặc của Syria mà không hề bị phát hiện.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 10.

Việc tiêm kích tàng hình F-35I tham chiến chỉ được nhận ra khi mảnh bom GBU-39 SDB - vũ khí được thiết kế tối ưu hóa cho khoang trong của nó tìm thấy giữa đống đổ nát.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 11.

Ngoài ra F-35I còn được báo cáo đã bay xuyên không phận Iran, quần vòng liên tục trên đầu các cơ sở hạt nhân được tổ hợp S-300PMU-2 bảo vệ trực tiếp, dẫn tới việc tư lệnh phòng không Iran sau đó đã bị cách chức.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 12.

Đặt cạnh F-35 mới thấy chương trình nghiên cứu chế tạo tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga có một khoảng cách cực lớn, bất chấp việc nó được quảng cáo là có tính năng vượt trội.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 13.

Sau quá nhiều thời gian phát triển, chiếc Su-57 mới chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ giọt và tính năng thì vẫn chưa hoàn thiện khi vẫn phải tạm lắp đặt động cơ của tiêm kích thế hệ 4.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 14.

Su-57 chưa thể bay hành trình siêu âm vì động cơ thiếu lực đẩy, bên cạnh đó nó còn không có khả năng che giấu tín hiệu hồng ngoại, hai tiêu chuẩn tối quan trọng của tiêm kích thế hệ 5.

Nga ngước nhìn khi phi đội F-35 Mỹ đã lên tới 400 chiếc, đạt mốc 200.000 giờ bay - Ảnh 15.

Nga cố gắng nỗ lực cao thì tới năm 2027 họ mới có 76 chiếc Su-57, nhưng ước tính tại thời điểm đó số lượng F-35 của Mỹ cũng như đồng minh đã lên tới con số cả ngàn chiếc.

https://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-nguoc-nhin-khi-phi-doi-f35-my-da-len-toi-400-chiec-dat-moc-200000-gio-bay/813502.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại