Nga nâng cấp T-90, trì hoãn mua Armata T-14 vì hết tiền?

Đặng Vũ |

Việc Bộ Quốc phòng Nga xem xét lại kế hoạch loại bỏ 10.000 phương tiện thiết giáp đang dự trữ trong kho và nâng cấp các xe tăng T-80 và T-90 được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến chương trình xe tăng thế hệ mới Armata.

Theo kế hoạch cũ, 10.000 xe thiết giáp đang nằm trong kho vũ khí khổng lồ của Nga sẽ được tháo dỡ và đưa ra khỏi biên chế hoàn toàn cho tới năm 2020. Tuy nhiên, kế hoạch này mới đây đã thay đổi với chỉ 4000 phương tiện sẽ bị tháo dỡ, còn lại 6000 xe vẫn trong trạng thái lưu kho.

Ngoài ra, Nga gần đây cũng tuyên bố nâng cấp những xe tăng T-80 lên tiêu chuẩn T-80BVM mới và T-90 lên tiêu chuẩn T-90M như một phần của kế hoạch trị giá 417 triệu USD mới được kí vào năm ngoái.

T-80BVM sẽ là được cải tiến đáng kể ở hệ thống giáp bảo vệ trong khi T-90 sử dụng cả một số công nghệ đang xuất hiện trên Armata T-14 như kính quan sát cho chỉ huy và tháp pháo điều khiển từ xa.

Kế hoạch này dường như rất hoành tráng nhưng theo tạo chí quốc phòng Jane’s nó sẽ làm chậm lại sự tiến triển của chương trình Armata thế hệ mới, đồng thời phản ánh ngân sách hạn hẹp của quân đội Nga khi không thể tiến nhanh lên một thế hệ xe tăng mới.

Sự phát triển ban đầu của khung gầm Armata mang đến nhiều hy vọng, tuy nhiên, số lượng phương tiện được quân đội Nga ước tính đặt mua cứ giảm dần.

Giám đốc của hãng sản xuất UVZ Oleg Sienko từng tuyên bố sẽ xuất xưởng 2.300 xe tăng Armata T-14 vào năm 2020 nhưng vào năm 2016, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov đã đính chính lại rằng, sẽ chỉ có 100 xe tăng loại này gia nhập quân đội Nga trước năm 2020.

http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-nang-cap-t90-tri-hoan-mua-armata-t14-vi-het-tien/742473.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại