Nga, Mỹ lên kế hoạch đàm phán New START

Thế giới hôm nay |

Giới chức ngoại giao Nga cho biết, Moscow không kỳ vọng về một bước đột phá nào tại cuộc họp sắp diễn ra.

Cuộc họp Ủy ban tham vấn song phương Nga - Mỹ về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) dự kiến được tổ chức từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 tới tại Cairo, Ai Cập. Thông tin do Hãng thông tấn Nga đưa ra hôm qua.

Dù vậy, giới chức ngoại giao Nga cho biết, Moscow không kỳ vọng về một bước đột phá nào tại cuộc họp sắp diễn ra.

Vào tháng 8, Nga đã đình chỉ hợp tác tiến hành các cuộc thanh tra theo Hiệp ước để đáp trả các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Về phần mình, Mỹ khẳng định hai bên sẽ nhất trí để Ủy ban nhóm họp trong tương lai gần. Động thái của Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh thế giới đang lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân sau xung đột tại Ukraine.

Hiệp ước New START được ký giữa Nga và Mỹ năm 2010, được gia hạn gần nhất vào 2/2021. Theo hiệp ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại