Nga mất thêm một vị tướng ở miền đông Ukraine

Bình Giang |

Một vị tướng của Nga vừa thiệt mạng ở miền đông Ukraine, một nhà báo Nga cho biết ngày 5/6.

Các xe quân sự bị phá hỏng ở thị trấn Rubizhne thuộc tỉnh Lugansk ngày 1/6. (Ảnh: Reuters)

Các xe quân sự bị phá hỏng ở thị trấn Rubizhne thuộc tỉnh Lugansk ngày 1/6. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được phóng viên truyền hình Nga Alexander Sladkov đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, nhưng không cho biết cụ thể thời gian và vị trí cụ thể nơi tướng Roman Kutuzov thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Quân đội Nga đang tăng cường tấn công vào miền đông để giành được Sievierodonetsk, một thành phố trọng điểm ở vùng Donbass của Ukraine mà Nga đang hướng đến sau khi rút khỏi thủ đô Kiev .

Nga coi thông tin về binh lính và sĩ quan thiệt mạng là bí mật nhà nước, ngay cả trong thời bình. Số liệu mới nhất mà Mátxcơva cung cấp về thương vong ở Ukraine là vào ngày 25/3. Khi đó, Nga cho biết tổng số 1.351 binh lính đã thiệt mạng từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu vào ngày 24/2.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng Nga có vẻ đã mất đáng kể sĩ quan cấp trung và cấp thấp ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại