Nga lo ngại "kịch bản quân sự" sau vụ cơ sở dầu Saudi Arabia bị tấn công

Quốc Vinh |

Phía Nga cũng cho biết, Saudi chưa phản ứng gì với đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 hoặc S-400.

Một "kịch bản quân sự" có thể xảy ra sau các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi, nhưng Moscow hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hòa bình, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga Serge Naryshkin, nói.

"Có một mối đe dọa về quân sự. Nhưng tôi hy vọng cho một giải pháp hòa bình ", ông Naryshkin nói với các phóng viên.

Hai cơ sở dầu mỏ thuộc sở hữu của nhà máy sản xuất dầu khổng lồ Saudi Aramco đã bị máy bay không người lái tấn công vào tối 14/9, khiến sản lượng dầu của vương quốc suy giảm xuống còn 5,7 triệu thùng mỗi ngày và gây xáo trộn trên thị trường quốc tế.

Phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng các quan chức Mỹ cáo buộc Iran có liên quan đến vụ việc. Ngay sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đổ lỗi cho Iran, viết trên Twitter rằng: "Tehran đứng đằng sau gần 100 cuộc tấn công vào Saudi".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Mousavi sau đó đã bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ, gọi đây là tuyên bố "không thể hiểu được và vô nghĩa". Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng Mỹ đã thất bại ở chính sách gây áp lực tối đa và ông Pompeo chuyển sang "nói dối tối đa".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, cả Saudi Arabia và Iran đã không yêu cầu sự giúp đỡ của Nga trong việc giải quyết căng thẳng giữa hai bên.

Ông Peskov lưu ý rằng, Saudi chưa phản ứng gì với đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 hoặc S-400.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại