Nga lên kế hoạch bí mật nhằm "giải thoát" nền kinh tế khỏi đồng USD

Thi Anh |

Chính phủ Nga đang xây dựng chi tiết cho kế hoạch phi đô-la hóa nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD, RT đưa tin.

Trọng điểm của chương trình này là tạo điều kiện cho những đơn vị xuất khẩu chủ chốt của Nga thu được lợi nhuận nhiều hơn khi sử dụng đồng rúp, thay vì đồng USD.

Giới xuất khẩu nhiều khả năng sẽ có những lợi thế như được tạo điều kiện về thuế, bao gồm quá trình hoàn thuế VAT nhanh chóng hơn và các động thái thúc đẩy khác nhằm từ bỏ đồng bạc xanh.

Theo RT, kế hoạch này sẽ sớm được trình lên Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. "Chúng tôi vẫn còn một số bất đồng giữa các bộ phận kỹ thuật, hiện giờ chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện và tôi ht vọng, chính phủ sẽ sớm xem xét kế hoạch này", Thứ trưởng Tài chính Nga Alexey Moiseev nói với Reuters.

Khi được hỏi liệu kế hoạch có được công bố rộng rãi hay không, ông Moiseev nói: "Không, kế hoạch này chỉ lưu hành nội bộ". Thứ trưởng Moiseev cho biết Bộ Tài chính, Bộ Phát triển Kinh tế và Ngân hàng TW Nga cũng tham gia thảo luận về các chi tiết của kế hoạch.

Trước đó, chính quyền Nga đã khẳng định kế hoạch này không cấm lưu hành đồng USD tại Nga nhưng sẽ có một số biện pháp để thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong thương mại, thay vì đồng USD.

Kế hoạch cũng không cấm cho vay bằng đồng USD đối với người Nga nhưng Ngân hàng TW Nga dự định điều chỉnh để các khoản vay bằng đồng rúp đem lại lợi nhuận cao hơn đồng USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại