Nga lắp ráp tàu ngầm Kilo mạnh hơn loại của Việt Nam ở Ấn Độ

Quốc Thuận |

Nga và Ấn Độ đang tiếp tục đàm phán về việc hiện đại hóa toàn bộ tàu ngầm diesel-điện trong Dự án 636 "Warszawianka".

Nga và Ấn Độ đang thảo luận, lựa chọn nhà máy nào trong hai nhà máy đóng tàu của Ấn Độ (Pipavav hoặc Larsen & Toubro) và sẽ bắt đầu được cấp giấy phép lắp ráp loại tàu ngầm diesel-điện trong Dự án 636 "Warszawianka" (được nâng cấp mạnh và nhiều ưu điểm hơn tàu ngầm Kilo bán cho Việt Nam) - báo Nga đưa tin.

Nguồn tin của tờ báo Kommersant khẳng định rằng, cho đến thời điểm thảo luận trên thì Nga đã bàn giao cho Ấn Độ hai tàu ngầm của Dự án 636.

Một người tham gia trong cuộc thảo luận cho rằng, vấn đề mua lại tàu ngầm đã được đề cập đến trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikara tới nhà máy đóng tàu lâu đời nhất "Admiralty Shipyards" ở thành phố St Petersburg vào tháng 11 năm 2015.

Nhưng cuối cùng quân đội Ấn Độ đã quyết định không mua tàu ngầm đã hoàn thiện sẵn mà triển khai cấp giấy phép xây dựng nhà máy lắp ráp tại quốc gia mình.

Sau một thời gian tham dự vào của cơ quan xuất khẩu vũ khí, tổ chức này đã nhận được yêu cầu từ phía Ấn Độ cho khả năng chuyển giao công nghệ, nội địa hóa sản xuất tại Ấn Độ.

Theo một nhà quản lý hàng đầu của ngành công nghiệp đóng tàu Nga, ở các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Nga và Ấn Độ luôn nhấn mạnh "giữa Moscow và New Delhi có mối quan hệ đặc biệt".

Trong tháng 3 vừa qua, Nga và Ấn Độ tiếp tục đàm phán thêm việc hiện đại hóa toàn bộ tàu ngầm diesel-điện trong Dự án 636 "Warszawianka".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại