Nga lạnh lùng cảnh báo: Mỹ đừng có động đến Syria

N. Tuấn Sơn |

Ông Anatoly Antonov - Đại sứ Nga tại Washington đã chính thức đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Mỹ rằng đừng có động tới Syria.

Theo Al-Masdar, ông Đại sứ Anatoly Antonov đã phát đi cảnh báo đanh thép rằng Mỹ đừng có phát động một cuộc chiến tấn công Syria. Ông viết trên Twitter: "Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ về việc phát động một cuộc tấn công vô căn cứ và phi pháp chống lại Syria".

"Trọng tâm của thông điệp này là chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước những dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị những đợt tấn công mới nhằm vào Syria dựa trên cái gọi là Quân đội Syria 'sử dụng vũ khí hóa học'. Chúng tôi bày tỏ rằng những hành động như vậy khiến chúng tôi rất lo ngại.

Chúng tôi kêu gọi Washington cung cấp luôn và ngay những bằng chứng về các lý do tại sao chủ đề "Damascus sử dụng vũ khí hóa học" lại được khơi lên vào lúc này", ông Anatoly Antonov tuyên bố.

Tiếp đó ông Antonov cũng cáo buộc rằng Anh đang bắt tay với phiến quân để phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học rồi sau đó đổ lỗi cho chính phủ Syria.

"Sự khiêu khích này đang được chuẩn bị với sự tham dính líu vởi các cơ quan đặc vụ Anh, có thể trở thành cái cớ để cho "bộ ba" phương Tây (Washinhton-London-Paris) sử dụng nhằm tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đánh vào các lực lượng quân đội Syria cũng như các mục tiêu dân sự", ông Antonov nhấn mạnh.

"Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ làm mọi việc cần làm bằng sức mạnh của mình để ngăn chặn việc phiến quân khủng bố sử dụng vũ khí hóa học và hành động một cách có trách nhiệm", ông Antonov nói thêm.

Trong khi đó, Nga đã điều động ít nhất 12 tàu chiến đến biển Địa Trung Hải, một động thái mà truyền thông nước này mô tả là đợt triển khai hải quân lớn nhất kể từ khi Moscow tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại